Căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông cùng với sức nóng của tỷ giá đã khiến thị trường Việt Nam trải qua tuần giao dịch "sóng gió" nhất trong vòng gần 2 năm qua. Nhà đầu tư phải trải qua 4 phiên giao dịch liên tiếp giảm của VN-Index, với mức "rơi" hơn 100 điểm.
Nhiều chuyên gia, tổ chức phân tích quốc tế nhận định vàng có thể kết thúc năm nay ở mức 2.400-2.500 USD trước khi lập đỉnh 3.000 USD trong vài năm tới đây.
Theo bài phân tích về triển vọng kinh tế Mỹ đăng trên tờ Wall Street Journal, giới chuyên gia kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong năm 2024.
Một số công ty Thái Lan tin rằng nước này có tiềm năng định vị mình là trung tâm của các lễ hội, tận dụng nhu cầu tổ chức các sự kiện trực tiếp ngày càng tăng sau đại dịch.
Lợi thế nhân khẩu học của Trung Quốc hiện đã dần chuyển từ vai trò là động lực tăng trưởng thành một lực cản của nền kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn đến triển vọng phát triển của cường quốc châu Á.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục trượt dốc trong phiên 15/4 khi lợi suất tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 và căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau vụ không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.