Du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023

Đỗ Quyên - Phương Lan/TTVVN 07:11 | 04/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm 2023 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch của nhiều nước sau đại dịch COVID-19.

 

Năm 2023 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch của nhiều nước sau đại dịch COVID-19.

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến nước này trong năm 2023 đã đạt 10,4 triệu lượt, tăng 110,86% so với cùng kỳ năm 2022 (con số tính đến tháng 11/2023).

Quyền Giám đốc BPS Amalia Widyasanti cho biết, mặc dù tăng đáng kể so với năm 2022, nhưng con số này vẫn thấp hơn mức 14,7 triệu lượt khách vào cùng kỳ năm 2019, tức trước đại dịch COVID-19.

Lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia đang có chiều hướng phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chỉ tính riêng trong tháng 11/2023, con số này đạt 917.410 lượt, tăng 30,17% so với cùng kỳ năm trước đó.

Du khách quốc tế phần lớn đến từ Malaysia với 141.800 lượt, Singapore với 118.000 lượt và Australia với117.100 lượt. Thời gian lưu trú trung bình là 8,68 ngày. Các điểm du lịch của Indonesia được du khách quốc tế ưa chuộng và tìm đến nhiều nhất vẫn là điểm đến truyền thống Bali, chiếm 43,2% thị phần, trong đó nhiều nhất là du khách đến từ Australia.

Sự khởi sắc trong hoạt động du lịc cũng được ghi nhận tại Mexico. Ngày 2/1, Bộ Du lịch Mexico (Sectur) cho biết nước này đã đón hơn 17 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2023, tăng 6,2% so với năm 2022, đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn của “ngành công nghiệp không khói” tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo Sectur, lượng khách quốc tế trên thậm chí vượt xa con số 15,52 triệu lượt du khách đến nước này trong năm 2019, thời điểm trước khi diễn ra đại dịch COVID-19. Mỹ, Canada và Colombia tiếp tục là những thị trường lớn nhất về du lịch quốc tế của Mexico với 13,4 triệu lượt khách, chiếm 76,2% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến quốc gia Mỹ Latinh này.

Đặc biệt, trong nhiều năm gần đây, Mỹ trở thành quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngành du lịch của Mexico. Trung bình cứ 10 khách du lịch quốc tế đến Mexico có 6 người đến từ "Xứ cờ hoa".

Bên cạnh các thị trường truyền thống, du lịch Mexico cũng đón hơn 4,2 triệu lượt khách đến từ nhiều quốc gia khác trong năm 2023, tăng 3,7% với.

Ông Torruco nhận định sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Mexico trong năm qua đang góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế liên quan đến lĩnh vực này của đất nước, bao gồm dịch vụ khách sạn, nhà hàng và các khoản vay ngân hàng để triển khai các dự án du lịch nhỏ.

Theo khảo sát của Viện Thống kê và Địa lý Mexico (INEGI), tính đến hết quý III/2023, ngành du lịch của Mexico sử dụng hơn 4,76 triệu nhân công, chiếm 9% tổng số việc làm trên toàn quốc.

Năm 2020, giữa lúc hầu hết các quốc gia tiến hành các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, Mexico là nước có lượng du khách đến thăm nhiều thứ ba trên thế giới nhờ triển khai các biện pháp y tế linh hoạt tại các địa điểm du lịch.