2 xe bồn gắn khẩu hiệu 'Vì môi trường xanh sạch đẹp' đổ trộm chất thải trên đại lộ Thăng Long

17:32 | 11/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
2 xe ô tô đổ trộm chất thải ra khu vực ven đại lộ Thăng Long đã bị chức năng TP. Hà Nội mật phục và bắt quả tang trong rạng sáng 11/9.
Khoảng 23h ngày 10/9, một xe bồn có dòng chữ “Vì môi trường xanh sạch đẹp” bị phát hiện đổ chất thải xuống bãi đất ven Đại lộ Thăng Long (xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Sau đó vào rạng sáng 11/9, tiếp tục một xe tô tải bồn khác lại đổ phân, bùn bể phốt ra cầu Đại lộ Thăng Long, đoạn cầu Đào Nguyên (cũng thuộc khu vực xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).
 
Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, cả hai xe đổ trộm trên đã bị tổ trinh sát của Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hà Nội vây bắt.
 
xe xa thai moi truong
Hình ảnh xe xả thải môi trường bị bắt quả tang
 
Trả lời báo chí, Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hà Nội cho biết kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Đơn vị đã bố trí lực lượng trinh sát, hóa trang mật phục, theo dõi các xe tải có dấu hiệu nghi vấn đổ chậm thất thải.
 
“Đối với 2 trường hợp ô tô của đơn vị môi trường đổ chất thải trên Đại lộ Thăng Long, Đội 2 sẽ tiến hành lập biên bản ban đầu, đồng thời bàn giao lại cho đơn vị chức năng tại địa bàn để tiếp tục làm rõ, xử lý theo phân cấp”, Trung tá Nguyễn Tuấn Phương khẳng định.
 
Trung tá Phương cũng cho biết Đội 2 Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP. Hà Nội sẽ duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát, bắt giữ và xử lý các phương tiện đổ trộm chất thải trên khu vực Đai lộ Thăng Long.
 
xe xa thai moi truong
Các đơn vị chức năng xử lý xe xả thải trên đại lộ Thăng Long
 
Đại lộ Thăng Long đi qua các quận Nam Từ Liêm và huyện Quốc Oai, Hoài Đức của Hà  Nội. Hành vi đổ trộm chất thải từ lâu đã rất phổ biến trên tuyến đại lộ này. Trong đó, có những chất thải công nghiệp rất nguy hại tới sức khỏe và cuộc sống thường ngày của người dân xung quanh.
 
Đáng báo động hơn nữa khi tình trạng này không chỉ diễn ra ở đại lộ Thăng Long mà còn phổ biến ở rất nhiều khu vực khác của Hà Nội, đặc biệt là các khu vực ngoại thành và ven các tỉnh thành khác. Rất nhiều sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong quá khứ vì nguyên nhân này. Tiêu biểu nhất là việc nhiều hộ gia đình Thủ đô đã phải dùng nước bẩn do nguồn nước đầu vào của đơn vị cung cấp nước (Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà) bị xả thải trộm cuối vào năm 2019.
 
Anh Quân