Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.
Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta cho biết mức độ ảnh hưởng không lớn do lượng tôm thương phẩm không nhiều. Bên cạnh đó, mức độ ảnh hưởng sẽ tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp cụ thể thay vì chung toàn ngành tôm Việt Nam.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ chi tiết, sát với thực tế nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong kỳ nghỉ Tết.
Chấp nhận áp lực biên lợi nhuận ngắn hạn, FPT đang dốc hàng trăm triệu USD vào hạ tầng AI tại Việt Nam và Nhật Bản để hiện thực hóa tham vọng chuyển dịch từ gia công sang làm chủ công nghệ.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng tốc sản xuất khi đơn hàng đã kín đến hết tháng 4, sẵn sàng bảo đảm tiến độ các hợp đồng đầu năm.
Trong thông điệp số 21 năm 2026, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương cho biết đây sẽ là "năm tăng tốc, bứt phá mà sau 3 năm qua đã kiên định hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc toàn diện".
Việc Canada được gỡ thuế 25% từ tháng 3/2026 và Australia khôi phục xuất khẩu đang tái định hình cuộc đua cung ứng tôm hùm tại Trung Quốc. Trong bối cảnh cạnh tranh phân khúc cao cấp ngày càng gay gắt, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước bài toán giữ thị phần bằng chất lượng, tốc độ và khả năng bám kênh phân phối.
Tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới Nestlé, ngày 19/2, cho biết đang trong giai đoạn "đàm phán nâng cao" nhằm bán toàn bộ mảng kinh doanh kem còn lại cho đối tác liên doanh Froneri.