28 công ty viễn thông Nhật Bản gửi kiến nghị Bộ Nội vụ, phản đối thương vụ thâu tóm NTT Docomo

16:00 | 12/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lý giải cho hành động này, các công ty viễn thông Nhật Bản cho rằng, nếu thương vụ thâu tóm thành công, sẽ tạo ra 1 thế lực thống trị thị trường viễn thông, phá vỡ thế cạnh tranh công bằng.
NTT là tập đoàn nhà nước của Nhật Bản, tập đoàn này đang nắm giữ khoảng 66% cổ phần của NTT Docomo. Dự kiến, tập đoàn NTT sẽ mua lại toàn bộ 34% cổ phần còn lại của NTT Docomo với giá mua lại cao hơn 30% cổ phiếu so với thị trường. Sau khi hoàn thành thương vụ kỷ lục này, NTT sẽ rút mạng di động này khỏi sàn chứng khoán.
 
28 công ty viễn thông Nhật Bản gửi kiến nghị Bộ Nội vụ
28 công ty viễn thông Nhật Bản gửi kiến nghị Bộ Nội vụ
 
Ngay khi thông tin NTT sẽ mua lại cổ phần, 28 công ty viễn thông của Nhật Bản đã gửi kiến nghị lên Bộ Nội vụ và Truyền thông nước này, phản đối kế hoạch của NTT Docomo. Được biết, 34% của NTT Docomo có trị giá tới gần 40 tỷ USD. Phía NTT khẳng định, thương vụ mua lại này sẽ nâng cao tính cạnh tranh và khả năng tăng trưởng của ngành viễn thông tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các công ty viễn thông của quốc gia này lại có nhận định trái ngược, cụ thể nhất là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Docomo là Softbank và KDDI. Quan điểm của những nhà mạng này cho rằng, sau khi thương vụ diễn ra sẽ có một thế lực thống trị thị trường. Trong đơn kiến nghị của các nhà mạng có nêu rõ, 'việc này sẽ ngăn cản cạnh tranh công bằng trên thị trường viễn thông và lợi ích của người dùng nhờ vào sự cạnh tranh có thể bị mất đi'.
 
Cũng trong đơn kiến nghị, các nhà mạng kêu gọi bộ trưởng "thiết lập các biện pháp để bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng”. Lý giải cho lời kêu gọi này, thị trường viễn thông Nhật Bản mới đây đã được Thủ tướng Yoshihide Suga khởi động lại nỗ lực thúc đẩy cắt giảm cước viễn thông. NTT có thể đẩy giá viễn thông của Docomo xuống, bắt buộc các nhà mạng khác phải làm theo nếu muốn cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, những người đứng đầu tập đoàn NTT và NTT Docomo đều phủ nhận áp lực giảm giá ngầm này.
 
Lời đề nghị được đưa ra vào tháng 9 và vẫn để ngỏ cho đến ngày 16/11. Nếu đúng theo kế hoạch, thương vụ ​​sẽ được hoàn tất vào cuối năm tài chính tháng 3 năm sau.
 
 
 
Thùy Dương