3 địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Đà Nẵng

14:12 | 31/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tài trợ.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký quyết định về việc tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trên địa bàn thành phố trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Theo đó, việc bắn pháo hoa trong dịp Giao thừa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân; đồng thời, phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của thành phố.
 
Việc bắn pháo hoa cũng tạo ấn tượng tốt đẹp, sức lan tỏa và quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng tươi đẹp, phát triển thân thiện, mến khách với nhân dân và du khách.
 
3 địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Đà Nẵng

Cụ thể, pháo hoa sẽ được tổ chức bắn tại 3 điểm gồm: Điểm 1 nằm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); điểm 2 tại Khu phức hợp thương mại cao tầng Phương Trang – Khu F (đối diện về phía Đông Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu); điểm 3 tại Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang).
 
Thời gian bắn 15 phút, vào lúc 00 giờ 00 ngày 12/2/2021, tức 0 giờ ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Pháo hoa được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật, sử dụng hệ thống bắn pháo hoa Fire One với các loại pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.
 
Để sự kiện bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho các đơn vị, sở, ngành liên quan thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.
 
Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tài trợ.

Cùng với đó, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8424/UBND-VHXH, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách xây dựng và ban hành kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 
Theo đó, phải bảo đảm các yếu tố về công tác phòng, chống COVID-19; chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; học sinh, sinh viên, công nhân nghèo không có điều kiện về quê dịp Tết...; thực hiện trang trí Tết hài hòa, chú ý các đường phố lớn, các khu dân cư, nhà văn hóa - thể thao cơ sở; vận động người dân cùng tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, trang trí hoa Tết dọc các đường phố; thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
 
UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các địa phương thực hiện việc hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo sau 2 năm nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 với mức 300.000 đồng/hộ. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai công tác hỗ trợ Tết cho các đối tượng và chế độ theo Nghị quyết của HĐND thành phố; triển khai hỗ trợ Tết đối với hộ nghèo không còn sức lao động và hộ nghèo từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
 
Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu trước ngày 10/1/2021. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải Châu triển khai có hiệu quả, bảo đảm an toàn chợ hoa Xuân tại Quảng trường 29 tháng 3, đường 2 tháng 9, kết thúc hoạt động của chợ hoa Xuân vào lúc 21 giờ để triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường.
 
 
Hà Ly