6 điều tối kỵ nếu dân công sở không sớm nhận ra sẽ phải trả giá về lâu về dài

18:09 | 25/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công việc và bản thân, sự nghiệp với cuộc sống, không chỉ dân công sở mà mỗi một người trong chúng ta đều phải học được cách duy trì cân bằng, tránh phạm phải những sai lầm tối kỵ.

Khi xã hội luôn đổi thay nhanh đến chóng mặt, cuộc sống của chúng ta cũng ngày một sáng tạo, phấn khích hơn, có thêm rất nhiều trò vui chơi, bay nhảy và khám phá. Tuy nhiên, song hành với nó cũng là những nguy hiểm tiềm ẩn khiến chúng ta hình thành nên những thói quen xấu, nhất là trong môi trường làm việc.

Sau cùng, nếu không tự thay đổi bản thân, tất cả những gì bạn nhận được không chỉ cản trở chính sự nghiệp của mình mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và điều kiện tinh thần. 

6 điều sau đây là những đặc điểm tối kỵ mà dân công sở nên đặc biệt lưu ý để tránh xa: 

1. Thường xuyên bỏ bữa

Một thói quen điển hình ở người trẻ là thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa sáng vì thuận tiện, tiết kiệm thời gian và cũng một phần vì họ không cảm thấy đói. Chính vì thế, việc bỏ ra 15 - 30 phút để ăn đối với họ là không cần thiết. Thay vào đó, họ có thể tranh thủ ngủ nướng thêm thời gian, hoặc tranh thủ làm thêm một công việc gì đó. 

6 điều tối kỵ nếu dân công sở không sớm nhận ra sẽ phải trả giá về lâu về dài - ảnh 1

6 điều tối kỵ nếu dân công sở không sớm nhận ra sẽ phải trả giá về lâu về dài: Bỏ bữa thường xuyên

Thực tế, bữa ăn sẽ giúp bạn nạp thêm năng lượng và nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là bữa sáng nên dù là ai, làm việc ở vị trí nào, hãy luôn tạo cho mình thói quen ăn uống điều độ, đủ bữa ngay từ giờ nhé.

2. Chi tiêu không có kế hoạch, vượt quá mức cần thiết

Có những bạn đến 30 tuổi nhưng tài sản vỏn vẹn chỉ có một chiếc xe máy, hàng trăm bộ quần áo, trang sức đủ loại và khoản nợ tín dụng trong tay… Ngược lại, có những bạn trẻ 30 tuổi đã có trong tay một tài khoản tiết kiệm vững chắc, thậm chí là một khối tài sản kếch xù nào nhà nào xe.

Sự khác biệt này đến từ kế hoạch chi tiêu của mỗi người. Với phương châm “trẻ không chơi, già hối hận” hoặc khẩu hiệu “bạn chỉ sống một lần mà thôi”, các bạn trẻ hiện nay có xu hướng thu nhập bao nhiêu thì chi hết bấy nhiêu, thỏa sức tiêu pha cho những thứ mình thích.

Bạn không hề sai khi tiêu tiền do chính mình kiếm ra, tuy nhiên, cần cân nhắc và có một kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, khoa học, phù hợp với các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hiện tại và tương lai. 

Bạn cần tạo cho mình một nền tảng kinh tế vững chắc về sau với cách chi tiêu có kế hoạch ngay từ khi còn trẻ, hạn chế việc vung phí tiền bạc vào những món đồ không cần thiết mà tác dụng của chúng chỉ đơn thuần là thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bạn mà thôi.

3. Thường xuyên trì hoãn công việc

Những bạn trẻ thích trì hoãn thường có suy nghĩ chung là “Nhất định mai mình sẽ làm việc này". Thế nhưng, sang ngày hôm sau, bạn lại tự cho bản thân “Lời hứa gió bay” để được nghỉ ngơi thêm, tiếp tục để dành công việc sang ngày hôm sau nữa. 

6 điều tối kỵ nếu dân công sở không sớm nhận ra sẽ phải trả giá về lâu về dài - ảnh 2

6 điều tối kỵ nếu dân công sở không nhận ra sẽ phải trả giá!

Nên nhớ, hãy cố gắng hoàn thiện hết công việc dù ít dù nhiều gọn ghẽ trong một ngày. Đừng để công việc của hôm nay với công việc ngày hôm sau lẫn lộn vào nhau vì khi bị chồng chất quá nhiều, quá lâu, bạn không chỉ rất dễ bị nản mà còn làm giảm hiệu quả cuối cùng.

4. Luôn tìm cách để đùn đẩy công việc cho người khác

Có không ít người có tiến bộ rõ rệt trong công việc chỉ sau một thời gian ngắn nhưng đồng thời, có những kẻ dù làm đến 6 tháng 1 năm rồi mà vẫn giậm chân tại chỗ vì sở hữu một thói quen xấu rất hay gặp ở các bạn trẻ, đó là luôn đùn đẩy việc khó cho người khác.

Nếu không chịu học hỏi, chủ động tìm tòi và chăm chỉ làm việc thì thời gian không thể biến bạn trở nên hoàn hảo được. Bạn phải tự hoàn thiện chính mình bằng những kinh nghiệm tự đúc kết ra. Để tìm ra điểm tốt của bản thân, hãy cứ mạnh dạn làm việc và thử thách bản thân với những điều mới mẻ hơn cả.

5. Luôn chậm trễ, không bao giờ đúng giờ

Với các bạn trẻ ngày nay, đi trễ không còn là một vấn đề quá mới. trong môi trường công sở yêu cầu ý thức kỷ luật cao, đây là thói quen xấu cần phải được sửa đổi càng sớm càng tốt. 

Thay vì để người khác lúc nào cũng bắt gặp bạn trong trạng thái hớt hải chạy vào thang máy, hãy luôn trang bị cho bản thân mình thêm chuyên nghiệp bằng cách quản lý thời gian khoa học hơn, tránh lãng phí mất một khoảng thời gian quý báu để hoàn thành công việc được giao.

6 điều tối kỵ nếu dân công sở không sớm nhận ra sẽ phải trả giá về lâu về dài - ảnh 3

6. Trì hoãn và cố ép bản thân gắn bó với công việc mà mình không thích

Tâm thế làm gì cũng được miễn là có việc để làm ngày nay đang xuất hiện ở khá nhiều bạn trẻ khi họ thậm chí còn không biết mình giỏi điều gì, mình thích làm gì. Chính điều này dẫn tới sự chán chường và không có động lực phấn đấu lâu dài trong công việc.

Tuy nhiên, bạn càng trì hoãn, càng cố ép bản thân tiếp tục công việc ngày qua ngày một cách nhàm chán, dậm chân mãi trong vùng an toàn mà không dám bứt ra thì càng khó để phát triển. Trong khi xã hội không ngừng tiến bộ với tốc độ cao, người trẻ với kho tàng thời gian, sức lực và nhiệt huyết lại không thể nhận được những điều tốt đẹp hơn thay vì cứ tiếp tục một công việc không có chút đam mê nào cả thì có thể trụ lại với guồng quay cuộc sống hối hả được hay không? 

Khi thoát khỏi Vùng An Toàn, bạn sẽ bước vào Vùng Sợ Hãi (Fear zone) và Vùng Học Hỏi (Learning Zone), trước khi đến với Vùng Tăng Trưởng (Growth Zone). Chính vì lẽ đó, hãy mau thay đổi bản thân trước khi đến thời điểm hối hận không kịp. 

Ngay từ bây giờ, hãy xây dựng cho mình một nền tảng năng lực vững chắc và nguồn năng lượng tích cực để mỗi ngày đều nỗ lực tiến về phía trước, bước ra khỏi Vùng An Toàn của bạn. Những thay đổi rất nhỏ được tích lũy từ hôm nay, một ngày nào đó sẽ tạo ra sức mạnh thay đổi cuộc đời của bạn.

Xem thêm: Mối quan hệ chốn công sở: Kéo nhau cùng lên hay chỉ tìm cách đưa nhau đi xuống?

Phương Thúy