Ấn Độ dự kiến cho phép xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường do dư cung
Ấn Độ dự kiến cho phép xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường trong niên vụ mới, do lượng đường chuyển sang sản xuất ethanol giảm khiến nguồn cung trong nước tăng lên, theo nguồn tin từ Reuters.
Lượng xuất khẩu tăng từ nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới có thể gây áp lực lên giá đường kỳ hạn tại New York và London, hiện đang dao động gần mức thấp nhất trong 5 năm.
Việc cho phép xuất khẩu sẽ giúp giảm tồn kho trong nước và hỗ trợ giá nội địa, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp sản xuất đường như Balrampur Chini Mills, EID Parry, Dalmia Bharat và Shree Renuka Sugars. Cổ phiếu của các công ty này đã tăng tới 5% trong phiên giao dịch sáng thứ Hai.
“Chúng tôi đã đồng ý cho phép xuất khẩu đường trong năm nay, xét đến lượng tồn kho dư thừa và quyền lợi của nông dân,” một quan chức chính phủ cho biết.
Chính phủ có khả năng sẽ cho phép xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường trong niên vụ 2025 - 2026, bắt đầu từ ngày 1/10, và dự kiến sẽ sớm ban hành lệnh chính thức, một quan chức khác tiết lộ.
Trong giai đoạn 2018–2023, Ấn Độ là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới với sản lượng trung bình 6,8 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, do hạn hán, chính phủ đã cấm xuất khẩu đường trong niên vụ 2023- 2024 và chỉ cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn trong năm ngoái.
Hiệp hội Các nhà sản xuất Đường và Năng lượng sinh học Ấn Độ (ISMA) ước tính sản lượng đường ròng của niên vụ 2025 - 2026 đạt khoảng 30,95 triệu tấn, sau khi trừ đi 3,4 triệu tấn được chuyển sang sản xuất ethanol – tăng 18,5% so với năm trước. Tuần trước, ISMA đã đề nghị chính phủ cho phép xuất khẩu 2 triệu tấn đường trong niên vụ mới.
Trước đó, hiệp hội dự kiến lượng đường chuyển sang sản xuất ethanol đạt 4,5–5 triệu tấn, nhưng thực tế chỉ khoảng 28% tổng lượng phân bổ cho sản xuất nhiên liệu sinh học đến từ đường, phần còn lại từ các nhà máy sản xuất ethanol từ nguyên liệu khác.
Tuy nhiên, theo một nhà giao dịch tại Mumbai, việc xuất khẩu 1,5 triệu tấn có thể gặp khó khăn khi giá đường trong nước đang cao hơn giá thế giới.
“Một số nhà máy ở bang Maharashtra có thể bắt đầu sản xuất đường thô để bán cho các nhà máy tinh luyện ở châu Á và Dubai,” ông nói.
Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét bãi bỏ mức thuế xuất khẩu 50% đối với mật rỉ, vị quan chức này cho biết thêm.