Ấn Độ hoãn chuyến thăm thương mại đến Mỹ sau phán quyết của Toà án Tối cao
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng vào năm ngoái. (Ảnh: Getty Images).
Theo một nguồn tin thân cận của CNBC, các nhà đàm phán Ấn Độ sẽ ấn định lại thời điểm tổ chức chuyến thăm đến thủ đô Washington nhằm hoàn tất thoả thuận thương mại với Mỹ.
Diễn biến này xảy ra sau khi Toà án Tối cao Mỹ tuyên bố thuế quan của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp vào cuối tuần trước.
Chỉ trong vài giờ, ông Trump đã viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp đặt mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10%, sau đó nâng lên 15%.
“Cuộc gặp sẽ được lên lịch lại vào một ngày thuận tiện cho cả hai bên”, nguồn tin nói. Ấn Độ và Mỹ đều cho rằng chuyến thăm “nên được dời lại sau khi mỗi bên có thời gian để đánh giá những diễn biến mới nhất và tác động của chúng”.
Theo lịch trình chính thức, ông Darpan Jain - trưởng đoàn đàm phán của Ấn Độ và các cấp dưới dự kiến sẽ bắt đầu cuộc họp kéo dài ba ngày tại Mỹ vào cuối tuần này.
Ấn Độ đang phải đối mặt với mức thuế đối ứng 25%. Dự kiến mức thuế sẽ giảm xuống còn 18% sau khi hai bên đạt được thoả thuận tạm thời hồi đầu tháng 2.
Ở giai đoạn hiện tại, có vẻ Ấn Độ cùng các quốc gia khác sẽ phải chịu mức thuế 15% bên cạnh thuế tối huệ quốc (thường dao động trong khoảng 2 - 3%), theo nhận định của ông Ajay Srivastava, cựu nhà đàm phán thương mại của Ấn Độ.
Kể từ thông báo đạt thoả thuận tạm thời vào đầu tháng 2, Ấn Độ và Mỹ đã trao đổi trực tiếp để thảo luận hướng đi tiếp theo. Các cuộc gặp mặt trực tiếp dự kiến với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer được xem là bước chuẩn bị để hoàn tất văn bản pháp lý của thoả thuận.
Hôm 20/2, Bộ trưởng Bộ Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thoả thuận tạm thời giữa hai quốc gia có thể sẽ được ký kết vào tháng 3 và thực thi vào tháng 4.