Ăn mặc bảnh bao, mang dao đi cướp váy áo về tặng bạn gái

10:46 | 10/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đối tượng ăn mặc chỉn chu mang theo con dao bầu vào một tiệm quần áo rồi khống chế chủ tiệm cướp đi 2 chiếc áo, 1 chân váy và một ít tiền mặt về tặng bạn gái.

Ngày 9/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Tú (SN 1988, trú tại 59 Khâm Thiên, Đống Đa) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 4/6, Công an phường Quang Trung nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (SN 2001, là nhân viên cửa hàng quần áo trên phố Nguyễn Ngọc Doãn) việc bị đe dọa cướp tài sản.

Ăn mặc bảnh bao, mang dao đi cướp váy áo về tặng bạn gái - ảnh 1

Phạm Ngọc Tú và tang vật

Theo đơn trình báo, trưa cùng ngày một thanh niên cầm dao xông vào cửa hàng đe dọa chị và cướp đi 1 điện thoại Samsung J7, 2 chiếc áo, 1 chân váy, cùng 840 nghìn đồng tiền mặt.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an phường Quang Trung khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 17h cùng ngày, Công an quận bắt giữ được thủ phạm là Phạm Ngọc Tú.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận hành vi phạm tội. Tú khai cướp được tài sản mang đến tặng bạn gái 2 chiếc áo, 1 chân váy và nhờ giữ hộ chiếc điện thoại vừa lấy được.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Cuối tháng 5 vừa qua, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thế Quang (SN 2000, ngụ tại quận 8) về hành vi “cướp giật tài sản” và còn khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khoảng 7h30 sáng 30/3, Quang điều khiển xe gắn máy lượn quanh các tuyến đường ở quận Bình Tân tìm người sơ hở nhằm cướp giật tài sản. Tại đường số 34, phường Bình Trị Đông B, Quang phát hiện chị H.T.T (SN 1985, ngụ tại quận Bình Tân) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, đeo túi xách nên quyết định ra tay.

Quang áp sát, giật túi xách của chị T. nhưng bất thành, nên đối tượng rồ ga tẩu thoát. Bên trong chiếc túi xách của nạn nhân có 600 ngàn đồng, một điện thoại và một số giấy tờ tuỳ thân.
Chị T khi bị cướp giật đã bị ngã xuống đường, chấn thương nặng. Người dân phát hiện đưa chị T đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là chấn thương sọ não nặng, tỷ lệ thương tích gần 90%.

Công an quận Bình Tân sau khi nhận tin báo đã vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera xung quanh hiện trường, công an đã xác định được Quang là kẻ gây án. Phải đến gần đây trinh sát mới bắt được Quang và đối tượng khai nhận hành vi.

Xem thêm: Nhân viên quán karaoke thất nghiệp giữa mùa dịch chuyển 'nghề' cướp giật

Hà Ly