Án tử cho gã nghiện game đoạt mạng bà lão sống đơn thân cướp tiền vàng

11:24 | 27/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đang chấp hành án treo nhưng do thiếu tiền tiêu xài, Khương Văn Anh rủ đồng bọn dùng dao đoạt mạng bà lão 66 tuổi sống đơn thân để cướp đi số tiền vàng hàng chục triệu đồng.

Ngày 26/4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm Khương Văn Anh (19 tuổi), Khương Văn Khuê (17 tuổi) và Khương Hoàng Hải (16 tuổi) cùng ngụ thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định, về các tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, bà Lê Thị H. (SN 1955), trú thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa sống một mình trong căn nhà nằm ngay đầu làng. Khu vực bà sinh sống có đối tượng Khương Văn Anh bỏ học sớm, không có việc làm và nghiện game.

Do không có tiền tiêu xài và chơi game nên Khương Văn Anh đã nảy sinh ý giết người cướp của. Biết bà H. chỉ sống một mình nên gã lên kế hoạch rủ đồng bọn thực hiện ý đồ xấu xa.

Khoảng 22h ngày 3/11/2020, Khương Văn Anh đã rủ thêm Khương Văn Khuê và Khương Hoàng Hải đột nhập vào nhà bà H.. Thấy chủ nhà đang nằm ngủ, 3 đối tượng dùng dao chém nhiều nhát cho đến khi bà H. tử vong tại chỗ.

Xét xử gã nghiện game giết bà lão đơn thân cướp tiền vàng

Khương Văn Anh (bên trái), Khương Văn Khuê và Khương Hoàng Hải

Sau khi gây án, các đối tượng đã lấy đi 1 đôi hoa tai bằng vàng trị giá 15.900.000 đồng, 1 con lợn đất bên trong có 2.000.000 đồng và 2 điện thoại di động trị giá 2.710.000 đồng.

3 đối tượng ra khu vực sông gần nhà nạn nhân ném hết hung khí xuống sông phi tang rồi đập lợn đất chia nhau số tiền cướp được.

Đến khoảng 6h30 ngày 4/11/2020, nhóm này mang đôi hoa tai vàng đi bán được 15 triệu đồng rồi chia nhau, sau đó về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị cáo là có tổ chức, đã lên kế hoạch, bàn bạc thống nhất từ trước, chuẩn bị hung khí, hành động dã man, giết nạn nhân để cướp tài sản.

Khương Văn Anh là đối tượng chủ mưu vụ án, đang chấp hành bản án về hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản” (năm 2019) nhưng chưa được xóa án tích. Còn Khương Văn Khuê và Khương Hoàng Hải là những người chưa đủ 18 tuổi khi tham gia vào vụ án.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Khương Văn Anh mức án tử hình; Khương Văn Khuê 18 năm tù; Khương Hoàng Hải 12 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Cũng trong ngày 26/4, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Phú.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi) đang ở ki-ốt thuộc phường An Phú, TP Thuận An thì 4 người tìm gặp. Trong lúc nói chuyện, ông Đạt và nhóm này xảy ra mâu thuẫn.
Hậu quả là ông Đạt bị nhóm người kia đánh gục tại chỗ, sau đó các nghi phạm lên xe bỏ đi. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hàng xóm cho biết ông Đạt thuê ki-ốt này để sống cùng vợ, con. Thường ngày, người đàn ông này rửa xe và bán cà phê. Công an hiện đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Bắn chết người vì tưởng nhầm gà rừng, gã thợ săn vội vàng giấu xác phi tang rồi bỏ trốn

Hà Ly