Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới miền Trung sẽ mưa rất lớn trong 5 ngày liên tiếp

11:25 | 16/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão số 8, trong những ngày tới miền Trung sẽ có mưa rất lớn từ ngày 16 – 21/10.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ hôm nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Từ hôm nay đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.
 
canh-bao-lu-lut-tai-mien-trung
Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.
 
Cụ thể, Từ hôm nay đến ngày 21/10 ở khu vực Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ ngày 16 đến ngày 21/10, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, thượng nguồn các sông ở Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai và các sông nhỏ ở khu vực Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3; hạ lưu các sông ở Bình Định, Phú Yên lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; riêng đỉnh lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vượt báo động 3, nguy cơ cao xuất hiện lũ đặc biệt lớn.

4h sáng 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Chiều 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Sau đó, hình thái này giữ nguyên hướng di chuyển và vận tốc, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Chiều 17/10, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực nam Lào.

Như vậy, cơ quan khí tượng đã loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Kể từ khi tiến vào Biển Đông đến khi đổ bộ đất liền, hình thái này chỉ tồn tại trong 48 giờ.
 

Hải An (t/h)