Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm riêng, mục tiêu thay thế Google

13:47 | 29/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Apple hiện đang khẩn trương triển khai công cụ tìm kiếm mới để thay thế Google sau khi Google bị cơ quan chống độc quyền của Mỹ 'sờ gáy'.
Ngay trong tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện độc quyền đối với Google, khẳng định ông lớn công nghệ có trụ sở tại Mountain View này đã sử dụng những hành vi độc quyền và chống cạnh tranh thị trường quảng cáo và thị trường tìm kiếm nhằm duy trì vị trí độc quyền bất hợp pháp.
 
Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm thay thế Google
Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm thay thế Google
 
Theo đánh giá của GizChina, Google đang nắm giữ tới 90% lưu lượng tìm kiếm trên internet toàn cầu. Hơn nữa, Google còn trả cho Apple một khoản tiền khổng lồ từ 8 tới 12 tỷ USD mỗi năm để duy trì là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị Apple như iPhone, iPad hay MacBook.
 
Tuy nhiên, trước thông tin Google đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 'sờ gáy' thì Apple được cho là đang nung nấu ý định phát triển riêng một công cụ tìm kiếm của riêng mình. Những bằng chứng được tìm thấy có thể kể tới việc Google đã chiêu mộ John Giannandrea, người đứng đầu mảng tìm kiếm của Google về làm việc. Theo thông tin, John Giannandrea được tuyển dụng để phát triển Siri.
 
Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm thay thế Google
 
Cũng theo nhiều nguồn tin chia sẻ trong giới, công cụ tìm kiếm mới của Apple sẽ được ra mắt với phiên bản nâng cấp iOS 14 - vốn đã được ra mắt trong thời gian gần đây. Người dùng Apple có thể kỳ vọng sẽ sớm được trải nghiệm công cụ tìm kiếm mới này để thay thế Google.
 
Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm thay thế Google
Công cụ tìm kiếm của Apple dự kiến sẽ ra mắt cùng iOS14
 
Financial Times cũng cho biết, thời gian gần đây, Apple liên tục đăng các tin tuyển dụng liên quan đến kĩ sư về phát triển ứng dụng tìm kiếm. Nhiều nhà phân tích nhận định, Apple sẽ dừng phụ thuộc vào Google ở mảng tìm kiếm dự kiến ngay vào đầu năm tới.
 
Apple gấp rút hoàn thiện công cụ tìm kiếm riêng, mục tiêu thay thế Google
 
 
Thùy Dương