Ban chỉ đạo Trung ương: Các tỉnh Miền Trung theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni

10:47 | 01/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão Goni sắp đi vào Biển Đông.
Theo báo tuổi trẻ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 14h ngày 31-10, vị trí tâm siêu bão Goni cách miền trung Philippines khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/h), giật trên cấp 17.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 14h ngày 1-11, vị trí tâm bão nằm ở khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (135-165km/h), giật cấp 17.
 
Ban chỉ đạo Trung ương: Các tỉnh Miền Trung theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó siêu bão Goni - ảnh 1
 Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni.
 
Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, tiến vào Biển Đông. Đến 14h ngày 2-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 14h ngày 3-11, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.
 
Chủ động sẵn sàng ứng phó với siêu bão
 
Báo Dân trí cho biết để chủ động ứng phó với bão số 10 có thể đi vào Biển Đông, các tỉnh miền Trung Việt Nam, chiều 31/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện khẩn đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà  đề nghị các bộ, ngành, các tỉnh tiếp tục thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn công trình xung yếu, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện, chuẩn bị lực lượng thường trực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra.
 
Tiếp tục rà soát các khu dân cư ven thuỷ điện, sông, suối, vùng hạ lưu, đập có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực vùng thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu và diện rộng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng các lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.
 
Nguyễn Triệu