Bản tin 20h (13/10/2020): Những nhà đầu tư đứng sau bộ `sách giáo khoa Cánh diều`

20:00 | 13/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhà đầu tư bí ẩn đứng sau bộ "sách giáo khoa Cánh diều"; chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ cổ phiếu công nghệ;... và một số thông tin đáng chú ý khác được cập nhật trong Bản tin.

Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra, đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 71/71 (100%).

 
tong-hop-tin-tuc-20h
Ông Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, tái đắc cử bí thư Thành ủy Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Tuổi trẻ. 
 
Ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đại hội, BCH Đảng bộ TP đã bầu 16 thành viên vào Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có 11 người tái cử, 5 người lần đầu tham gia vào Ban Thường vụ.
 
Những nhà đầu tư nào đứng sau bộ "sách giáo khoa Cánh diều"? Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa để sử dụng trong năm học 2020 - 2021. Trong đó NXB Giáo dục Việt Nam đã có 4 bộ là "Kết nối tri thức với cuộc sống"; Bộ SGK "Chân trời sáng tạo"; Bộ SGK "Cùng học để phát triển năng lực"; Bộ SGK "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục". Riêng "Cánh Diều" là bộ sách giáo khoa duy nhất do tư nhân đứng ra chịu trách nhiệm biên soạn, xuất bản.
 
tong-hop-tin-tuc-20hBộ sách giáo khoa cánh diều đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi.
 
Tuy nhiên, bộ sách giáo khoa Cánh diều này đã xuất hiện nhiều bất cập được phản ánh như sử dụng phương ngữ, hình ảnh minh hoạ chưa chuẩn xác,…khiến nhiều người đặt dấu hỏi về chất lượng biên soạn sách của các đơn vị tham gia. Đáng chú ý, ngoài Đại học Sư phạm và Đại học Sư phạm TP HCM là hai NXB đã có kinh nghiệm, thì VEPIC là công ty tư nhân lần đầu tham gia biên soạn, xuất bản sách giáo khoa.
 
Vốn điều lệ ban đầu là 33,3 tỉ đồng, trong số 7 cổ đông sáng lập VEPIC, có 3 đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các cổ đông sáng lập gồm: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (HEID).
 
Đến nay, theo VEPIC, đã có 20 tỉnh đặt bộ sách giáo khoa Cánh Diều để giảng dạy trong năm học 2020 - 2021, với hơn 3 triệu bản sách được cung ứng cho các đơn hàng này. Trong đó nhiều địa phương có tỉ lệ chọn bộ sách giáo khoa Cánh Diều cao như: Long An 100%, Phú Thọ 100%, Sơn La 100%, Thái Nguyên 100%, Tây Ninh 95%, Tiền Giang 75,86 %, Thái Bình: 64,08%, Hậu Giang 77%. 

Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ cổ phiếu công nghệ. "Công nghệ tiếp tục là cái tên dẫn dắt thị trường, nhờ nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng", Phil Blancato - CEO Ladenburg Thalmann Asset Management nhận xét. Cổ phiếu các đại gia công nghệ như Apple và Amazon với mức tăng lần lượt 5% và 6%. Amazon, cổ phiếu hãng tăng trước ngày giảm giá lớn nhất trong năm Prime Day, trong khi Apple sẽ sớm ra mắt iPhone 12 trong ngày 13.10 (giờ Mỹ). Cả hai công ty hiện đang chiếm hơn 11% giá trị của nhóm S&P 500. 

Chỉ số DJIA tăng 0,88% lên 28.837 điểm. S&P 500 tăng 1,64% lên 3.534 điểm. Mạnh nhất là Nasdaq Composite với 2,56%, đóng cửa tại 11.876 điểm. Không chỉ riêng về mảng công nghệ tăng cao, cổ phiếu của chuỗi trung tâm thương mại Dillard đã tăng vọt 27% sau khi xuất hiện giấy tờ chứng minh Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet đã bí mật đổ tiền vào doanh nghiệp này và Amazon, với mức tăng lần lượt 5% và 6%.

Các lĩnh vực khác của thị trường tham gia cũng tăng cao hơn. Các ngành bất động sản và tiện ích thuộc S&P 500 lần lượt tăng 1,4% và 0,7%. Vật liệu, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe cũng có diễn biến tích cực…
 

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Đoàn cứu hộ bị vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích. Sau khi xác nhận xảy ra sạt lở ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khiến hơn 10 công nhân mất tích, công tác cứu hộ ngay lập tức đã được triển khai. Tuy nhiên, đoàn công tác cứu hộ của tỉnh gồm 21 người cũng bất ngờ gặp sự cố, mất liên lạc với 13 người trong đoàn cứu hộ. 

tong-hop-tin-tuc-20h
Huy động trực thăng đến cứu nạn người mất tích ở Huế. 
 
Hiện Bộ Tư Lệnh Quân Khu 4 phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đang tăng cường công tác tìm kiếm số cán bộ chiến sĩ đang bị mất tích. Hiện các loại xe cơ giới cùng máy xúc đang mở đường để đi lên Rào Trăng 3. Tuy nhiên đến 10h30 hôm nay do đất đá bị sạt lở cộng với nước suối dâng cao, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường. Như vậy, tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 đã có tổng cộng 30 người bị mất liên lạc, gồm 17 công nhân và 13 người thuộc đoàn cứu hộ của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4.
 
Đỗ Linh