Bão số 13 ở Quảng Bình: Cả bản 152 người di dời từ nơi tránh bão này đến nơi trú bão khác

21:52 | 14/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại tỉnh Quảng Bình, 152 người dân tộc Bru - Vân Kiều của bản Sắt, phải tiếp tục di dời từ nơi tránh bão này đến nơi tránh bão khác.
Tính đến 5h chiều ngày 14/11, theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình, đến cuối chiều nay 14/11, toàn bộ 152 người dân tộc Bru - Vân Kiều của bản Sắt (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang sống tạm trong các nhà bạt dựng bên đồi đã được 70 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền huyện, xã đưa đến nơi tránh trú bão an toàn. 
 
Bão số 13 ở Quảng Bình: Cả bản 152 người di dời từ nơi tránh bão này đến nơi trú bão khác - ảnh 1
 
Hiện đồng bào đã có nơi ăn chỗ ở tại bản Cổ Tràng và Trường phổ thông dân tộc nội trú - tiểu học Trường Sơn.
 
Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Bình, cho biết, từ giữa tháng 10, người dân phát hiện ngọn đồi phía sau bản Sắt có vết nứt gãy khá lớn, dài hàng chục mét, nguy cơ đất đá trên đồi sạt lở xuống bản là rất lớn. Cả bản sau đó được bộ đội biên phòng và chính quyền huyện, xã di dời tới nơi ở tạm cách bản cũ không xa. 
 
Hiện bà con đang phải sống trong 29 lều bạt, chờ huyện tìm chỗ định cư mới. Nhưng vị trí hiện tại bà con đang ở tạm cũng có thể bị nguy hiểm nếu ngọn đồi sau bản bị sạt lở và mưa lớn gây ra lũ quét. Do đó các lực lượng chứng năng phải tiến hành di dời đồng bào khẩn cấp.
 
Lúc 20h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16.4 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 115 km, cách Thừa Thiên - Huế 200 km và cách Quảng Trị khoảng 245 km.
 
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 13. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 17 km/h.
Tâm bão còn cách Đà Nẵng hơn 100 km.
 
 
Khánh Trang