Bão số 8 vào biển Đông, miền Trung lại sắp hứng chịu mưa lớn

14:23 | 15/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong khi hậu quả cơn bão số 7 chưa khắc phục xong, bão số 8 đã đi vào biển Đông, dự báo sẽ gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung từ ngày 17-19/10.
Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 13/10 đến 19h ngày 14/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Một số trạm mưa lớn như Tả Si Láng (Yên Bái) 179 mm, Hồ Cạn Thượng (Hòa Bình) 191 mm, Lương Nha (Phú Thọ) 151 mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 251 mm, Tiền Hải (Thái Bình) 128 mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 176 mm.
 
Bão số 7 đã gây sạt lở 278 m2 kè Hải Thịnh 3 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
 
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong ngày 15-16/10, khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 40-70 mm.
 
Tính đến sáng 15/10, bão số 7 đã khiến 40 người chết và 8 người mất tích.
 
Dự báo, bão số 8 sẽ tập trung gây mưa cho các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, với lượng mưa cả đợt từ 400-700mm.
 
Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, có thể có mưa lớn với lượng mưa từ 300-500 mm, từ Quảng Ngãi tới Phú Yên từ 200-400 mm.
 
Trước những thông tin này, Bộ trưởng NN-PTN Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, các địa phương cần khẩn cấp tập trung mọi nguồn lực vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa ứng phó cơn bão mới. Các bộ ngành liên quan như Công thương, Y tế cần sát sao theo dõi tình hình mưa lũ, đảm bảo hệ thống lưới điện, thuốc men cho người dân vùng lũ.
KẾ TOẠI