Bernard Barry Sherman: Tỷ phú sỡ hữu công ty dược phẩm lớn nhất Canada

10:48 | 31/05/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Bernard Barry Sherman sinh ngày 2/2/1942 tại Canada. Ông là CEO và Chủ tịch của Apotex, công ty dược phẩm gốc lớn nhất của Canada. Công ty Apotex của ông bán khoảng 89 triệu toa thuốc mỗi năm đến 115 quốc gia trên toàn thế giới.

Được biết, ông Sherman là sinh viên trẻ nhất tham gia chương trình khoa học kỹ thuật của Đại học Toronto ở tuổi 16. Ông đã tốt nghiệp với danh hiệu cao nhất trong chuyên ngành khoa học kỹ thuật và nhận được giải thưởng Governor General cho luận án của mình. Sau đó, ông giành tấm bằng tiến sĩ tại Viện công nghệ MIT. Trong quá trình nghiên cứu, Sherman từng làm việc tại công ty dược phẩm Empire Labs của người chú của mình, Louis Lloyd Winter. Trong khi Louis thường xuyên phải đi xa, Sherman được giao nhiệm vụ kiểm tra và giám sát hoạt động của công ty. Những kinh nghiệm ông nhận được khi làm việc ở đây đã đặt nền móng cho sự phát triển công ty dược phẩm Apotex Inc. của ông sau này.

Vào ngày 05/11/ 1965, ông Winter đột ngột qua đời ở tuổi 41. Vợ ông, Beverley, cũng qua đời vài ngày sau đó. Bốn người con của họ - Dana, Kerry, Paul, Jeffery được một gia đình khác nhận nuôi. Lúc này, Royal Trust được bổ nhiệm làm điều hành và kiểm soát đế chế của ông Winter.

Bernard Barry Sherman: Tỷ phú sỡ hữu công ty dược phẩm lớn nhất Canada - ảnh 1
Tỷ phú Bernard Barry Sherman

Một thời gian ngắn sau cái chết của ông Winter, ông Sherman đã đề nghị mua công ty Empire Labs nhưng Royal Trust từ chối. Hai năm sau, Royal Trust quyết định bán công ty vì đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Lúc này, ông Sherman và một đối tác khác đưa ra đề nghị muốn mua. Nhưng theo hồ sơ tòa án và giá thầu, ông Sherman giành chiến thắng và mua được  công ty bằng tiền tiết kiệm của mẹ ông.

Các điều khoản của giao dịch gồm một điều khoản cho bốn người con của ông Winter là khi cả 4 đứa trẻ được 21 tuổi, chúng sẽ được làm việc tại công ty. Và, sau hai năm làm việc, họ đã mua được 5 phần trăm cổ phần của công ty.

Ông bắt đầu điều hành công ty vào năm 1974, khi đó, công ty rộng 464 m², và chỉ có 2 nhân viên.

Sau vài năm, công ty đã phát triển đáng kinh ngạc, với hơn 10.000 nhân viên, sản xuất hơn 300 loại thuốc.

Bernard Barry Sherman: Tỷ phú sỡ hữu công ty dược phẩm lớn nhất Canada - ảnh 2
Tỷ phú Bernard Barry Sherman và vợ

Năm 1970, ông đầu tư vào Barr Laboratories của New York, và trở thành chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty này. Năm 2004, Barr Laboratories xếp hạng 6 trong số 10 công ty tư nhân hàng đầu trong thế giới kinh doanh ngành công nghiệp dược phẩm. Barr Laboratories là nhà cung cấp dược phẩm lớn cho WalMart, và doanh thu hàng năm của hãng vượt hơn 2,5 tỷ USD trong năm 2007.

Đến năm 1972, ông Sherman bán công ty Empire Labs cho ICN Canada, một chi nhánh của một công ty Hoa Kỳ đã được giao dịch công khai. Một năm sau, ông Sherman bắt đầu thành lập Apotex.

Bernard Barry Sherman: Tỷ phú sỡ hữu công ty dược phẩm lớn nhất Canada - ảnh 3
Apotex đã trở thành công ty dược phẩm gốc lớn nhất Canada 

Ngày nay, Apotex trở thành một trong 15 công ty dược phẩm gốc hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, ông Sherman cũng đã tham gia vào các doanh nghiệp khác như sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, và thành lập công ty Nion. Tuy nhiên, sau đó ông bán cho Schiff, và tiếp tục tập trung vào Apotex. Hiện, Apotex đang tiến hành sản xuất hóa chất tốt được sử dụng cho các loại thuốc, và một loạt thuốc không kê đơn, đồng thời sản xuất nhựa khả dụng dùng trong y tế. Cho đến nay, doanh thu của công ty đã tăng lên 2 tỷ USD.

Theo xếp hạng của Forbes, ông Sherman là người giàu thứ 7 tại Canada, và lọt trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 5,4 tỷ USD.

Là một người Do Thái, ông Sherman đã quyên góp số tiền trị giá 50 triệu USD cho Liên minh Kháng cáo Do Thái (UJA). Ông cũng xây dựng Trung tâm Baycrest dành cho người già và một số bệnh viện cũng như các trung tâm cộng đồng ở Toronto.

Hiện, ông Bernard Sherman đang sống hạnh phúc với người vợ của mình Honey Sherman và 4 người con.

Nhung Anh

Lược dịch từ Successstory, Theglobeandmail