Bị dừng xe để yêu cầu đo thân nhiệt, hai gã trai vác dao chém cán bộ chốt kiểm dịch

10:07 | 07/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhậu say chở nhau về trong đêm nhưng bị yêu cầu dừng xe đo thân nhiệt, lúc này Đạt và Điền bực tức vác dao chém một cán bộ chốt kiểm dịch bị thương.

Ngày 6/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt (SN 2000; ngụ huyện Thoại Sơn) và Trần Thanh Điền (SN 1996; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 3/6, Đạt và Điều sau khi nhậu say đã chở nhau về trên chiếc xe máy từ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thị trấn Núi Sập thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra y tế. Lúc này, anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) trực tiếp kiểm tra thân nhiệt cho Đạt và Điền rồi để cả 2 tiếp tục di chuyển.

Bị dừng xe để yêu cầu đo thân nhiệt, hai gã trai vác dao chém cán bộ chốt kiểm dịch - ảnh 1

Hai đối tượng chém cán bộ kiểm dịch trong đêm

Không rõ vì lý do gì, đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt kiểm dịch. Tại đây, Điền bức tức cầm dao chém anh Đạo 1 nhát vào tay rồi hắn ném bỏ hung khí xuống sông. Gây án xong cả hai bỏ chạy về hướng xã Thạnh An nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Riêng anh Đạo được mọi người đưa đến bệnh viện điều trị với tỉ lệ thương tích là 2%.

Trong thời điểm các địa phương trên cả nước tăng cường quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 thì nhiều nơi vẫn xảy ra hiện tượng chống đối, không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, ở phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 28/5, Thịnh dùng kích điện bắt cá tại ao đình làng thì bị Công an phường Phù Khê nhắc nhở không tập trung đông người. Thịnh bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ một bộ kích điện nên sinh ra bực tức muốn trả thù.

Đêm muộn ngày 31/5, Thịnh mang theo can xăng, bật lửa trèo tường vào trụ sở UBND phường Phù Khê và thấy 2 chiếc xe ôtô hiệu Toyota và hiệu Vinfast đang đỗ trong sân trụ sở. Thịnh cầm can xăng đổ vào lốp xe bên ghế phụ xe Toyota và đổ liền đến lốp bên phải xe Vinfast rồi châm lửa đốt cả hai xe. Sau đó, Thịnh bỏ chạy về nhà thay quần áo.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và bắt giữ Thịnh sau gây án 30 phút. Hậu quả là 2 chiếc xe ôtô bị đốt cháy phần vỏ thân xe bên ngoài, phía trước, gần nắp capo và bên ghế phụ với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh lúc đầu ngoan cố, không hợp tác nhưng với những chứng cứ sắc bén Thịnh buộc phải nhận tội.

Xem thêm: Không lấy được vợ vì bị 'vạch mặt' chuyện từng hiếp dâm, nam thanh niên vác dao chém người

Hà Ly