Bộ trưởng Bessent: Mỹ sẽ phải hoàn trả số tiền khổng lồ nếu thuế quan thua tại toà

Tổng thống Mỹ Donald Trump trò chuyện cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent. (Ảnh: Getty Images).
Hôm 7/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông “tự tin” rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump “sẽ thắng” tại Toà án Tối cao. Song, ông cảnh báo cơ quan của mình sẽ phải hoàn trả số tiền khổng lồ nếu toà án ra phán quyết bất lợi đối với thuế quan.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent cho biết nếu thuế quan bị bác bỏ, “Mỹ sẽ phải hoàn trả khoảng một nửa số tiền, điều này sẽ rất tệ cho Bộ Tài chính”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “nếu toà án phán quyết theo hướng đó, Mỹ sẽ phải làm như vậy”.
Tuần trước, chính quyền ông Trump đã yêu cầu Toà án Tối cao đưa ra “phán quyết nhanh chóng” để lật ngược kết luận của toà phúc thẩm, trong đó kết luận rằng hầu hết các mức thuế quan mà vị tổng thống áp đặt với hàng nhập khẩu là bất hợp pháp.
Theo CNBC, sớm nhất là đến mùa hè năm sau Toà án Tối cao mới có thể đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của chính sách thuế quan.
Ông Besset cho biết nếu toà án trì hoãn phán quyết cho đến tháng 6/2026, có khả năng Mỹ đã thu khoảng 750 - 1.000 tỷ USD tiền thuế quan. Và một khi thuế quan bị bác bỏ, gián đoạn đáng kể có thể xảy ra.
Viễn cảnh chính phủ phải hoàn trả tiền thuế quan ở quy mô lớn như vậy có thể là tin tốt chưa từng có đối với các doanh nghiệp và tổ chức đã đóng thuế.
Bộ trưởng Bessent đưa ra bình luận mới trong bối cảnh chính sách thuế quan của ông Trump đang đối mặt với một tương lai bất định sau khi một toà phúc thẩm phán quyết vào cuối tháng 8 rằng hầu hết thuế quan là bất hợp pháp, bao gồm cả thuế quan đối ứng công bố vào đầu tháng 4.
Cụ thể, Toà Phúc thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết với tỷ lệ 7-4, cho rằng Đạo lực Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) mà ông Trump viện dẫn khi ban hành thuế quan thực chất không trao cho ông quyền áp thuế.
“Hiến pháp trao toàn quyền áp đặt các loại thuế như thuế quan cho nhánh lập pháp... Thuế quan là một quyền lực cốt lõi của Quốc hội”, toà án nhấn mạnh.
Toà nhận thấy các mức thuế quan bị khiếu nại vượt quá thẩm quyền của ông Trump theo đạo luật IEEPA. Tuy nhiên, toà cho phép thuế quan tiếp tục được duy trì đến ngày 14/10 để chính quyền ông Trump có thời gian yêu cầu Toà án Tối cao đảo ngược quyết định.
Trước phán quyết của toà phúc thẩm, chính sách thuế quan của ông Trump ước tính sẽ ảnh hưởng khoảng 69% hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ, theo Tax Foundation. Nếu bị bác bỏ, các mức thuế này sẽ chỉ ảnh hưởng khoảng 16% hàng hoá.
Tuy nhiên, trong khi ông Bessent và một số quan chức khác bày tỏ sự tự tin rằng Toà án Tối cao sẽ phán quyết có lợi cho thuế quan, Nhà Trắng vẫn đang xây dựng các kế hoạch dự phòng nếu trường hợp đó không xảy ra.
Cùng ngày 7/9, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết chính phủ có thể sử dụng “các thẩm quyền pháp lý khác” nếu thuế quan bị bác bỏ. Một cách mà Nhà Trắng có thể áp dụng để áp thuế là thông qua Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Mục 232 cho phép chính phủ mở một cuộc điều tra về hoạt động thương mại, tạo tiền đề để tổng thống áp đặt thuế quan “để hàng hoá nhập khẩu không đe doạ làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ”.