Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ lạc quan về căng thẳng thương mại với Trung Quốc

Giang 07:34 | 23/04/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent lạc quan rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ hạ nhiệt trong vài tháng tới, nhưng dự đoán hai nước có thể mất hai đến ba năm để đạt một thỏa thuận toàn diện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Getty Images).

Tiềm năng về thỏa thuận Mỹ - Trung

Trong một cuộc hội nghị kín với các nhà đầu tư do JPMorgan tổ chức vào ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể duy trì thế bế tắc về thuế quan như hiện nay.

Ông dự kiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phải tìm cách xuống thang căng thẳng trong tương lai rất gần. Vị bộ trưởng còn nhận xét tình hình hiện tại về bản chất giống như lệnh cấm vận thương mại, những người tham dự tiết lộ với tờ Bloomberg.

Ông Bessent lưu ý mục tiêu của Mỹ không phải là chia tách với nền kinh tế Trung Quốc. Ông đánh giá mức thuế 145% mà Nhà Trắng áp dụng với hàng hóa Trung Quốc và 125% mà Bắc Kinh áp lên hàng hóa Mỹ là không thể duy trì được.

Vị bộ trưởng bày tỏ sự lạc quan rằng căng thẳng giữa hai bên sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới và tạo ra chất xúc tác tích cực cho thị trường, nhưng cảnh báo một thỏa thuận bao quát hơn sẽ cần thêm thời gian.

Khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của cấp dưới, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ đang “làm việc tốt” với Bắc Kinh và ông không dự kiến đàm phán theo cách “cứng rắn”.

Ông Trump cũng dự đoán thuế quan cuối cùng mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc sẽ “cách xa” con số 145%. Ông còn hứa hẹn “sẽ rất tử tế với Trung Quốc”.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết: “Chúng ta sẽ rất tử tế. Trung Quốc cũng sẽ rất tử tế và sau đó chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, Trung Quốc cần lập một thỏa thuận, bởi nếu không họ sẽ không thể kinh doanh ở Mỹ”.

Ông Bessent nói với những người tham dự sự kiện rằng Mỹ - Trung có thể thiết lập một thỏa thuận toàn diện trong hai đến ba năm. Ông cũng lặp lại nhận định rằng Trung Quốc đã ưu tiên cho ngành sản xuất trong nước thay vì tiêu dùng và khiến Mỹ bị thiệt.

Vị bộ trưởng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ đòi hỏi việc tái cân bằng thương mại và cho phép Mỹ tăng cường sản xuất. Ông nói thêm Mỹ và Trung Quốc chưa bắt đầu đám phán về một thỏa thuận như vậy.

Tiến độ đàm phán giữa Mỹ và các nước khác

Hôm 22/4, Nhà Trắng đã nỗ lực thể hiện tiến triển của các cuộc đàm phán thương mại. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết 18 quốc gia đã gửi đề xuất thương mại tới Nhà Trắng và nhóm phụ trách thương mại của ông Trump sẽ gặp gỡ với 34 nước trong tuần này để bàn về các thỏa thuận tiềm năng.

Nữ phát ngôn viên cho biết bà được ông Trump tiết lộ rằng Mỹ “đang làm rất tốt về một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc". Tuy nhiên, bà né tránh các câu hỏi rằng liệu Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực sự trò chuyện với nhau hay chưa.

Tờ Politico đưa tin Nhà Trắng đang tiến gần tới việc công bố các thỏa thuận cấp cao với Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên, các thoả thuận nhìn chung sẽ chỉ báo hiệu thiện chí đàm phán về những vấn đề cụ thể thể, còn chi tiết sẽ được giải quyết trong vài tháng hoặc vài năm tới.

Bà Leavitt từ chối trả lời liệu việc thông báo các khung thỏa thuận như vậy có đủ để ngăn chặn Mỹ nối lại thuế quan đối ứng cao hơn sau giai đoạn tạm hoãn 90 ngày hay không.

Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Bessent có lịch phát biểu tại sự kiện do Viện Tài chính Quốc tế tổ chức vào sáng 23/4. Ông viết trên mạng xã hội X rằng ông sẽ chia sẻ “suy nghĩ cá nhân về tình hình của hệ thống tài chính toàn cầu” tại sự kiện đó.