Các địa điểm khu dân cư ở Hải Dương sẽ bị cách ly y tế 21 ngày

11:05 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại TP Chí Linh và một số khu dân cư thuộc TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn trong vòng 21 ngày.
Báo Sức khỏe & Đởi sống Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định thiết lập vùng cách y tế tại Khu dân cư đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang gồm 57 hộ, 185 nhân khẩu, đoạn từ:
 
- Nhà ông Nguyễn Thế Thạch đến nhà ông Nguyễn Duy Hùng.
 
- Nhà ông Nguyễn Trọng Trì đến nhà ông Nguyễn Thế Xăm.
 
- Nhà ông Nguyễn Trọng Trì đến nhà bà Hà Thị Nên
 
Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 12 giờ 00 phút ngày 01/02/2021.
 
Các địa điểm khu dân cư ở Hải Dương sẽ bị cách ly y tế 21 ngày - ảnh 1
Các chốt phong toả tại TP Chí Linh (ảnh Vietnam Net)
 
UBND huyện Ninh Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.
 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh vừa ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Cụm dân cư (từ hộ ông Đàm Văn Khôi đến hộ ông Nguyễn Văn Hướng) thuộc khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, dài 61,2m, diện tích 1.160 m2 gồm 05 hộ với 23 nhân khẩu.
 
Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 12 giờ 00 phút ngày 02/02/2021.
 
Theo báo PLO trước đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một đoạn phố trên đường Trần Bình Trọng (18 hộ với 47 nhân khẩu) thuộc khu dân cư số 5 (phường Trần Phú, TP Hải Dương) từ tối 1-2, thời gian cách ly 1 ngày.
 
Tỉnh cũng thiết lập vùng cách ly một số khu dân cư ở thị xã Kinh Môn trong 21 ngày tính từ 12 giờ trưa 1-2. Cụ thể, tại phường An Sinh phong tỏa cách ly 1 khu vực thuộc tổ 1 khu dân cư Nghĩa Vũ gồm 11 hộ với 40 nhân khẩu và 1 khu vực thuộc tổ 8, tổ 9 khu dân cư Kim Xuyên 3 với 35 hộ, 140 nhân khẩu.
 
Tại phường Minh Hòa, phong tỏa cách ly y tế ngõ Chùa thuộc xóm 6 thôn Ngoại gồm 31 hộ gia đình, 103 nhân khẩu.
 
Tại phường An Phụ phong tỏa cách ly 1 khu vực thuộc tổ 4 khu dân cư Huề Trì với 5 hộ, 21 nhân khẩu.
 
Tại phường Hồng Thái và phường Long Xuyên cũng thực hiện phong tỏa cách ly 43 hộ, 169 nhân khẩu.
 
Nguyễn Triệu