Campuchia xác nhận được Trung Quốc viện trợ 1 triệu liều vaccine COVID-19 Sinovac

18:42 | 16/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trung Quốc sẽ viện trợ Campuchia một triệu liều vaccine COVID-19 của Sinovac. 500.000 người gồm: nhân viên y tế tuyến đầu, giáo viên, binh sĩ, vệ sĩ của thủ tướng và quan chức sẽ được tiêm trước.
AFP đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 15/1 thông báo nước này sẽ được Trung Quốc viện trợ 1 triệu liều vaccine COVID-19 do Sinovac sản xuất. Trong thông điệp chia sẻ trên Facebook, ông Hun Sen cho biết số vaccine này sẽ được tiêm cho 500.000 người.

"Trung Quốc sẽ giúp chúng ta 1 triệu liều vaccine. Để giúp đất nước và người dân không bị lây nhiễm loại virus chết người, chúng ta phải sử dụng vaccine đã được tiêm trên các lãnh đạo và hàng triệu người Trung Quốc. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm", ông Hun Sen viết trong bài đăng trên mạng.
 
Trung Quốc viện trợ Campuchia 1 triệu liều vaccine COVID-19
Vaccine COVID-19 do Sinovac phát triển không được đánh giá cao về kết quả thử nghiệm
 
Thủ tướng Hun Sen cho biết, những người đầu tiên được tiêm vaccine sẽ bao gồm nhân viên y tế tuyến đầu, giáo viên, binh sĩ, vệ sĩ của thủ tướng, và các quan chức bên cạnh nhà vua.
 
Vaccine do tập đoàn Sinovac của Trung Quốc phát triển, có tên CoronaVac, đã được tung ra thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi thử nghiệm lâm sàng cho hiệu quả 91,25%.
 
Tuy nhiên, thử nghiệm trên diện rộng ở Brazil cho thấy tỷ lệ hiệu quả của CoronaVac chỉ ở khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với các đối thủ đã được đưa vào tiêm chủng mở rộng ở nhiều nước như Moderna, Pfizer-BioNTech, hay Oxford-AstraZeneca.
 
Riêng Indonesia cho thấy vaccine do Sinovac phát triển chỉ đạt tỷ lệ hiệu quả 65,3%. Nhà chức trách Indonesia cũng đã cho phép tiêm chủng diện rộng CoronaVac cho người dân.
 
Hiện tại, Campuchia đã ghi nhận 436 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó chưa trường hợp nào tử vong. Mặc dù vậy, các chuyên gia lo ngại con số mắc COVID-19 ở Campuchia cao hơn số liệu thống kê do quy mô xét nghiệm hạn chế ở nước này.
 
Ngoài Campuchia, Trung Quốc cũng đã cam kết sẽ viện trợ 300.000 liều vaccine này cho Myanmar.
 
 
Hà Ly