CEO Intech Group: Bí quyết thành công là tinh thần khởi nghiệp, không chùn bước trước khó khăn

PV 08:00 | 30/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng ngày 28/8 vừa qua tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Tập đoàn Kỹ thuật và Công Nghiệp Việt Nam (Intech Group) được vinh danh trong lễ công bố “Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2022”.

 

 ‏CEO Intech Group Hoàng Hữu Thắng (ngoài cùng bên phải) nhận giải thưởng tại l‏‏ễ công bố “Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2022” sáng 28/8‏ 

‏Lễ công bố “Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2022” được tổ chức hàng năm bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đối với các doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ chất lượng, thương hiệu đầu ngành và được người tiêu dùng đánh giá cao, ứng dụng thành công khoa học - công nghệ vào sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu phát triển bền vững.‏

‏Việc được vinh danh trong lễ công bố “Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2022” là một dấu mốc đáng nhớ với Intech Group khi doanh nghiệp vừa bước qua tuổi thứ 10, cũng là động lực quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ‏‏đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nỗ lực đổi mới, ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phát triển hệ sinh thái sản phẩm cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng.‏

 CEO Intech Group Hoàng Hữu Thắng (giữa)‏

 CEO Intech Group Hoàng Hữu Thắng (bên phải) phát biểu tại tọa đàm trong khuôn khổ ‏‏lễ công bố “Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2022” hôm 28/8 

‏Được thành lập từ năm 2011, Intech Group hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa và công nghệ; với mạng lưới cung cấp dịch vụ ở cả thị trường trong nước và vươn ra quốc tế. ‏

‏Từ buổi ban đầu khởi nghiệp, CEO Intech Group Hoàng Hữu Thắng, với tầm nhìn xa và sự quyết đoán, đã nhận thấy tiềm năng của cơ khí chính xác, hệ thống băng tải, băng chuyền và giải pháp tự động hóa trong bối cảnh thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Với tinh thần khởi nghiệp thôi thúc và tâm niệm “không có gì để mất”, ông Thắng khi đó mở doanh nghiệp từ bốn con số 0 tròn trĩnh: Không tiền, không kinh nghiệm, không quan hệ và không khách hàng. ‏

‏Intech Group ra đời vào thời kỳ cuối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng bằng tố chất lãnh đạo và tư duy nhạy bén, ông Thắng nhìn thấy cơ hội hiển hiện ngay trước mắt. Và bằng sự kiên trì, bền bỉ trong tố chất “con nhà nông” cùng ý chí quyết đoán được truyền từ người bố - một cựu binh thời chiến, mỗi ngày ông làm việc 16-20 tiếng đồng hồ không biết mệt mỏi với khao khát thoát nghèo, khẳng định bản thân, báo hiếu cha mẹ. ‏

‏Trụ sở đầu tiên của Intech chính là phòng trọ của vị CEO trẻ, ông Thắng thời điểm đó kiêm mọi vị trí: từ giám đốc, bán hàng cho đến kế toán. Sau này nhìn lại, ông Thắng chia sẻ rằng từ những đơn hàng đầu tiên trị giá vài triệu đồng cho đến những đơn hàng giá trị cao hàng trăm triệu đồng và hơn nữa, đó là cả một chặng đường đầy mồ hôi và cả nước mắt. Nhưng chìa khóa thành công, theo ông, không gì khác nằm ở sự chân thành, tận tâm phục vụ khách hàng; đặt lợi ích khách hàng và chữ tín lên hàng đầu. Và quan trọng nhất, đó là tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm việc, không bao giờ chùn bước trước khó khăn.‏

‏Thời điểm hiện tại, bước sang tuổi thứ 11, CEO Intech Group cho hay ông đã có đủ tự tin để bắt tay xây dựng và nhân bản hệ sinh thái tập đoàn với những mảnh ghép mới, thu hút những nhân tài có kiến thức, trí tuệ và khát vọng để cùng “kiến tạo tương lai” đúng như slogan của công ty, cũng như chứng minh cho tinh thần “Vietnam can do”. Với hai nhà máy đặt tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tổng diện tích khoảng 8.000m2 và nhân sự 380 người, Intech Group đang nỗ lực trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam, vươn mình ra thế giới và phát triển bền vững trong các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và công nghệ.‏

‏“Nhiều đối tác khi đến thăm nhà máy và nhận thấy sự đầu tư bài bản của doanh nghiệp, họ thậm chí không tin rằng đây là công ty Việt Nam, sản phẩm được tạo ra bởi người Việt. Đồng quan điểm ‘sản phẩm của một quốc gia đến đâu thì biên giới và văn hóa của quốc gia đến đó’, tôi tin tưởng rằng với khát vọng và quyết tâm đủ lớn, đội ngũ Intech Group sẽ đưa sản phẩm vươn xa ra thế giới, tiếp tục hành trình định hình và phát triển hệ sinh thái Intech”, CEO Hoàng Hữu Thắng chia sẻ.‏