CEO Louis Camilleri của Ferrari bất ngờ từ chức sau khi nhập viện vì COVID-19

09:34 | 12/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi nhập viện vì COVID-19, ông Louis Camilleri - Giám đốc điều hành của Ferrari đã bất ngờ từ chức với lý do sức khỏe.
Mới đây, ông Louis Camilleri - Giám đốc điều hành của Ferrari bất ngờ từ chức sau khi nhập viện do COVID-19. Được biết, đơn từ chức của vị CEO 65 tuổi được gửi lên ban lãnh đạo Ferrari vào thứ 5 vừa rồi và đã được thông qua.
 
Theo các nguồn tin châu Âu, ông Louis Camilleri đã xuất viện vào đầu tuần và hiện đang tự hồi phục tại nhà. Dù phía Ferrari không tuyên bố lý do khiến cựu CEO từ chức, nhưng nhiều người đồn đoán nguyên nhân chính là từ sức khỏe.
 
Được biết, ông Louis Camilleri và Ferrari đã gắn bó với nhau khá lâu. Năm 2018, sau khi huyền thoại Sergio Marchionne qua đời vì biến chứng sau phẫu thuật, ông Louis Camilleri chính thức đảm nhiệm chức CEO tại đây.
 
CEO Louis Camilleri của Ferrari bất ngờ từ chức
Ông Louis Camilleri bất ngờ từ chức
 
Thời điểm đó, nhiều người hoài nghi năng lực của ông Louis liệu có thể "cầm cương" ngựa chồm Italia và cho rằng, sẽ rất nhanh chóng rồi Ferrari sẽ tìm người thay thế mới. Tuy nhiên, người đàn ông này đã đập tan mọi hoài nghi, từng bước biến Ferrari trở thành thương hiệu ổn định cũng như giá trị bậc nhất trong làng xe thể thao. 
 
Dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xe cộ nhưng ông Louis Camilleri từng điều hành Philip Morris - một công ty thuốc lá lớn. Điều này đã giúp ích cho ông rất nhiều bởi thuốc lá cũng là mảng thay đổi vô cùng nhanh và mạnh, giống như thị trường ô tô.
 
Dưới sự dẫn dắt của ông Louis, Ferrari đã đạt được hàng loạt ấn tượng về kết quả tài chính, nâng giá cổ phiếu tăng từ 113 lên 179 euro/cổ phiếu sau 2 năm, từ đó giúp giá trị thương hiệu tăng mạnh. 
 
Trong giai đoạn COVID-19 khắc nghiệt, Ferrari vẫn vững như bàn thạch dù đối thủ McLaren phải bán cả tổng hành dinh Woking để trang trải. Bên cạnh đó, ông Louis cũng là ngwoif đứng sau việc thúc đẩy Ferrari mở rộng tầm ảnh hưởng ra nhiều lĩnh vực như: phụ kiện, xe điện, quần áo cao cấp... không chỉ còn trói buộc trong một lĩnh vực duy nhất là xe thể thao.

Sau khi ông Louis từ chức, CEO tạm quyền được Ferrari bổ nhiệm là John Elkann - chủ tịch Ferrari cũng như người đứng đầu gia tộc đang nắm cổ phần mang tính quyết định của hãng.

Tiểu Long