CEO Nvidia: Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ trong cuộc đua AI
Ông Jensen Huang, CEO Nvidia. (Ảnh: Reuters).
Ưu thế của Trung Quốc
Tại một sự kiện công nghệ do Financial Times tổ chức hôm 5/11, CEO Jensen Huang của nhà sản xuất chip Nvidia cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong cuộc đua AI nhờ chi phí năng lượng thấp hơn và các quy định quản lý ít nghiêm ngặt hơn.
"Trung Quốc sẽ chiến thắng cuộc đua AI”, ông Huang nhấn mạnh. Cho đến nay, đây là lời cảnh báo đanh thép nhất của vị doanh nhân.
Ông Huang đưa ra bình luận trên sau khi Nhà Trắng duy trì lệnh cấm Nvidia bán dòng chip tiên tiến nhất cho Trung Quốc, dù Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước.
Vị CEO nhận định các nước phương Tây, bao gồm Mỹ và Anh, đang bị kìm hãm bởi “chủ nghĩa hoài nghi”. “Chúng ta cần lạc quan hơn”, ông phát biểu.
Nhà lãnh đạo của công ty giá trị nhất thế giới chỉ ra tại Mỹ, các quy định mới về AI của các bang có thể sinh ra "50 quy định khác nhau".
Ông so sánh các tiếp cận phức tạp này với chính sách trợ giá năng lượng của Trung Quốc, giúp các công ty công nghệ vận hành các hệ thống chip nội địa với chi phí thấp. Ông nhấn mạnh: “Ở Trung Quốc, điện gần như miễn phí”.
Theo nguồn tin của tờ Financial Times, gần đây các chính quyền địa phương Trung Quốc đã tăng trợ cấp năng lượng cho một số trung tâm dữ liệu lớn của các gã khổng lồ công nghệ như ByteDance, Alibaba và Tencent.
Quyết định trên được đưa ra sau khi các tập đoàn công nghệ than phiền với các nhà quản lý về chi phí vận hành các hệ thống chip nội địa, ví dụ như chip của Huawei và Cambricon. Hầu hết những hệ thống đó tiêu thụ nhiều năng lượng hơn sản phẩm của Nvidia.
Nỗ lực của Nvidia
Trước đây, ông Huang từng cảnh báo các mô hình AI mới nhất của Mỹ không bỏ xa các đối thủ Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu, cho phép Nvidia bán chip rộng rãi hơn, để phần còn lại của thế giới phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Nhưng sau cuộc gặp tuần trước với ông Tập, ông Trump tuyên bố chính phủ Mỹ không muốn cho phép Trung Quốc sử dụng chip Blackwell, dòng sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia.
Ông chủ Nhà Trắng chia sẻ với với CBS News: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào sở hữu dòng chip tiên tiến nhất, ngoại trừ Mỹ. Chúng tôi sẽ để các nước mua hàng của Nvidia, nhưng không phải dòng chip tiên tiến nhất”.
Tuần trước, Nvidia đã tổ chức một hội nghị dành cho nhà phát triển tại Washington, nhấn mạnh nỗ lực vận động chính phủ nới lỏng hạn chế xuất khẩu.
Cũng trong tuần vừa qua, vốn hóa Nvidia lần đầu tiên chạm vào mốc 5.000 tỷ USD, sau khi ông Trump cho biết sẽ thảo luận về chip Blackwell với ông Tập. Nhưng rốt cuộc, chủ đề này đã không được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa hai vị nguyên thủ.
Hồi tháng 8, ông Trump từng ẩn ý về khả năng cho phép Nvidia xuất khẩu chip Blackwell cho Trung Quốc, nhưng kèm theo điều kiện. Ông cho biết: “Có thể tôi sẽ lập thỏa thuận về một phiên bản chip Blackwell được cải biến theo hướng kém đi, ví dụ như hiệu năng giảm khoảng 30 - 50%”.
Trước đó, Nvidia và AMD đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ các dòng chip AI được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ FT cho biết đến giờ Mỹ vẫn chưa thông qua các quy định cần thiết để cấp phép cho những giao dịch đó.