Chân dung ông Nguyễn Văn Lợi, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

14:10 | 10/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 10-7, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đại diện Bộ Chính trị đã trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Lợi làm bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Lợi thay ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, người vừa bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Chân dung ông Nguyễn Văn Lợi, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Lợi (sinh ngày 23/8/1961); vào Đảng ngày 17/4/1981; Quê quán: quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công.

Trước khi được điều động về Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Sau khi được kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương sẽ gồm 3 người: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và hai phó bí thư là ông Võ Văn Minh và ông Nguyễn Hoàng Thao.

Vừa qua, HĐND tỉnh đã bầu ông Võ Văn Minh làm chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Chánh (ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy) làm chủ tịch HĐND tỉnh. Hiện các kết quả bầu này đang chờ phê chuẩn của các cơ quan trung ương.

Ông Lợi làm bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thay ông Trần Văn Nam (mới bị Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu kỷ luật ngày 6-7, hình thức cách các chức vụ trong Đảng từ năm 2010 đến nay).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh Bình Dương có nhiều vấn đề nóng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của tỉnh bị kỷ luật, bắt tạm giam (trong đó có nguyên chủ tịch UBND tỉnh, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy...) liên quan sai phạm quản lý đất, tài sản nhà nước tại Tổng công ty 3-2 (vốn Tỉnh ủy Bình Dương chi phối).

Ông Nguyễn Văn Lợi, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, được đánh giá là người đam mê thể thao. Tất cả các trận bóng đá trên sân nhà Bình Phước, dù chỉ là giải đấu nhỏ, ông vẫn có mặt để theo dõi và động viên các cầu thủ. Việc đầu tư xây dựng khán đài A, sân vận động tỉnh Bình Phước cũng do ông Lợi chỉ đạo thực hiện thông qua sự tư vấn của một lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.

Đan Lê