Chân tướng kẻ hiếp dâm sát hại bé gái 5 tuổi: Là hàng xóm thân thiết, dự đám tang cháu bé rồi bị bắt

16:31 | 19/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đối tượng Dũng "giá" khai bóp cổ bé gái 5 tuổi rồi dùng tay xâm hại cơ thể bé. Dũng cùng vợ vẫn đến thắp hương cho cháu bé tối hôm trước thì sáng hôm sau bị bắt.
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu họp báo thông tin về vụ án bé gái 5 tuổi P.N.Q.N (khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa) bị xâm hại và giết gần nhà. Nghi phạm gây án đã bị bắt là Phạm Văn Dũng (46 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) tên thường gọi là Dũng "giá" để điều tra về hành vi Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
 
Trưa 19/4, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã dẫn giải nghi phạm Dũng tới thực nghiệm hiện trường. Hiện trường vụ án nơi phát hiện thi thể cháu N. cách con hẻm vào nhà Dũng và nạn nhận chỉ khoảng 300m. Từ đầu hẻm đi ra vị trí mô đất phát hiện thi thể cháu N. chỉ khoảng hơn 100m, chếch về phía phải, gần khu vực sân bóng và lối đi lại nhỏ của người dân. Theo người dân địa phương, đây là khu vực vắng vẻ, buổi tối càng ít người qua lại.
 
Thông tin mới nhất về kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi
Công an đưa Dũng tới thực nghiệm hiện trường

Gia đình nạn nhân cho biết, Dũng là hàng xóm thân thiết, sát vách với gia đình nên các cháu không xa lạ. Đôi khi Dũng cũng cho các cháu nhỏ kẹo, sữa. Nhà Dũng có nghề làm giá đỗ bán.

Nói tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết tối hôm xảy ra sự việc (17/4) trong khu phố có đám giỗ, nhiều người đến đây ăn nhậu gây khó khăn trong quá trình xác định nghi phạm.

Tuy nhiên, sau quá trình sàng lọc, cảnh sát đã phát hiện Dũng là nghi phạm. Dũng là một trong số các đối tượng có tới dự đám cỗ. Đến khoảng 21 giờ tối mọi người thấy Dũng rời đám tiệc đi đâu không rõ.

Các nhân chứng cho biết, cháu N. cháu cùng chị gái (7 tuổi) chơi cùng mấy anh chị họ ở gần nhà. Đến hơn 20 giờ cháu có về nhà nhưng sau đó lại có bạn gọi ra ngoài hẻm chơi.

Cháu A. chị gái cháu N. kể "ông Dũng hứa cho kẹo nhưng cháu không đi cùng". Sau đó Dũng dụ cháu N. đi mua kẹo, dẫn đi tìm ba (bởi ba mẹ cháu mới ly hôn).
 
Thông tin mới nhất về kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi
Đối tượng Phạm Văn Dũng
 
Đến 21 giờ hơn bà ngoại không thấy cháu nên cùng người nhà đi tìm. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cháu chạy ra đường nơi mẹ cháu đang bán quán ăn hoặc ba cháu về dẫn đi chơi.

Tuy nhiên, linh tính mách bảo người mẹ soi đèn pin tìm sau mô đất ngoài đường gần bên sân bóng đá thì bàng hoàng phát hiện thi thể con gái.
 
Theo điều tra, 3 tiếng sau khi dự đám giỗ, Dũng về nhà thấy khóa cửa nên dự định sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật. Khi ra đến gần đầu hẻm, Dũng thấy bé N. và một cháu khác đi phía sau.

Đối tượng dừng lại đợi rồi bất ngờ bế bé gái đến gò cát cạnh sân bóng và đặt xuống. Khi thấy nạn nhân la hét, Dũng sợ có người phát hiện nên bóp cổ và dùng tay xâm hại tình dục cháu bé rồi bỏ đi.

Gia đình nạn nhân cho biết, không ai ngờ Dũng là đối tượng gây ra vụ thảm án dã man. Tối 18/4, Dũng và vợ còn qua nhà thắp nhang cho cháu N. sau đó đi về. Đến rạng sáng 19/4, Dũng đã bị công an đưa đi. Dũng không có dấu hiệu bệnh tâm thần, chưa có tiền án, tiền sự.

Trưa 19/4, đoàn các cơ quan đoàn thể của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh làm đại diện đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu N.
 
 
Hà Ly