CHDCND Triều Tiên tiếp tục khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào

12:45 | 12/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CHDCND Triều Tiên vừa công bố chưa có ca nhiễm COVID-19 nào sau khi đã tiến hành xét nghiệm với 25.986 người.

Hãng thông tấn DPRK của nhà nước CHDCND Triều Tiên dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cho biết tất cả những người được xét nghiệm, gồm cả những người có triệu chứng cảm cúm hoặc bệnh về đường hô hấp - đều cho ra kết quả âm tính với virus corona ngày 29/4. CHDCND Triều Tiên đã xét nghiệm cho 751 người trong tuần từ 23/4 đến 29/4.

Trong số những người mới được xét nghiệm, có 139 người có triệu chứng như cảm cúm, nhưng kết quả trả về đều là bệnh về đường hô hấp khác chứ không phải COVID-19.

Tuần trước NK News cho biết 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca lẽ ra sẽ tới CHDCND Triều Tiên vào tháng 5 nhưng bị chậm lại một phần do khủng hoảng COVID-19 đợt mới ở Ấn Độ. Số vaccine này đến từ một nhà sản xuất dược phẩm của Ấn Độ nhưng hoạt động xuất khẩu vaccine của Ấn Độ đã bị tạm dừng do nhu cầu trong nước quá lớn. Do vậy, phát ngôn viên của liên minh vaccine Gavi cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ nhận vaccine trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay.

CHDCND Triều Tiên tiếp tục khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào - ảnh 1

Công nhân may khẩu trang tại một nhà máy của CHDCND Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên mô tả những nỗ lực chống dịch COVID-19 là “vấn đề sống còn của quốc gia”,nhiều lần khẳng định chưa có ca nhiễm. Nước này có biên giới với Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh ở nước láng giềng Trung Quốc, Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch, như kiểm soát chặt đường biên giới.

CHDCND Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới khi tin tức về COVID-19 bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc. Mọi ngả dẫn vào đất nước bị chặn ngay lập tức. Truyền thông nhà nước cũng thường xuyên nhắc nhở người dân về tầm quan trọng của việc khẩn cấp chống dịch.

Tuần trước, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin nước này đã thắt chặt các nỗ lực chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới liên Triều phía Đông. Khu vực được tăng cường kiểm soát dịch bệnh là huyện Kosong thuộc tỉnh Kangwon. Theo bài báo, các nhà chức trách Triều Tiên đang nỗ lực tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn báo cáo ngay lập tức mọi sự việc bất thường cho các cơ quan chức năng liên quan.

Đầu tháng 4, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCBS) khuyến cáo người dân không nên mất cảnh giác trong mùa xuân, đặc biệt là ở các cơ sở giáo dục, công trường xây dựng và các cánh đồng nông nghiệp trong bối cảnh khắp thế giới đều xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. 

T.T

Xem thêm: Triều Tiên hưởng lợi đáng kể khi mở cửa nền kinh tế