Chỉ trong 3 ngày, 6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa

16:45 | 09/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch ngày 8/9, chứng khoán phố Wall chứng kiến sự sụt giảm của hầu hết các đại gia công nghệ lớn nhất như Apple, Microsoft, Facebook,... Tuy nhiên, nhà đầu tư không cần quá lo ngại.
Vào tuần trước, chứng khoán Mỹ vừa lập đỉnh mới với chỉ số S&P 500 tăng 1,5%, Nasdaq Composite tăng 1%, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1,6%. Đây đều là những thông số tốt trong khoảng thời gian kinh tế lao đao vì dịch Covid-19 kéo dài. Nhưng vào ngày 08/09, cổ phiếu các công ty công nghệ đều có một đợt giảm khá mạnh. 6 cái tên đầu bảng trong thung lũng Silicon đã mất hơn mất hơn 1.000 tỉ USD vốn hóa. 

Đầu tiên phải kể đến công ty nghìn tỷ USD đầu tiên toàn cầu là Apple. Vào ngày 19/08 vừa rồi, Apple vừa "ăn mừng" cán mốc 2.000 tỷ USD. Nhưng đáng tiếc là trong 3 phiên giao dịch mới nhất, nó đã giảm khoảng 325 tỉ USD vốn hóa. Chuyên gia Jared Weisfeld của ngân hàng đầu tư Jefferies nói nhận định với CNBC: "Vốn hóa Apple bị hao hụt 325 tỉ USD trong thời gian ngắn. Con số này bằng khoảng 1,5 lần vốn hóa Salesforces (một cổ phiếu mới được gia nhập chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones) và xấp xỉ doanh thu dự kiến của Apple cho cả năm 2021".
 
Tiếp đó, tập đoàn Microsoft cũng mất 219 tỉ USD, Amazon giảm 191 tỉ USD, Alphabet giảm 135 tỉ USDTesla mất 109 tỉ USD, Facebook mất 89 tỉ USD. Đây là phiên lao dốc mạnh nhất của Tesla, với tỉ lệ giảm lên đến 21%. Kết phiên 8/9, tổng vốn hóa của 6 công ty công nghệ này đạt 7.100 tỉ USD.
 
Chỉ trong 3 ngày, 6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa - ảnh 1
Vốn hóa của 6 đại gia công nghệ lớn nhất Hoa Kỳ tính từ đầu năm
 
1.000 tỉ USD là một con số lớn, nhưng trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cả thị trường chứng khoán nói chung và nhà đầu tư đều không hề hoảng loạn. Lý do là vì nếu nhìn toàn cảnh, sự sụt giảm này không phải quá đáng sợ hay là cảnh báo cho một cơn khủng hoảng. Vài đầu năm nay, 6 đại gia công nghệ kể trên có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ USD. Vậy nên so sánh với con số 
7.100 tỉ USD thì vẫn là một khoảng cách đáng kể. Trong thời gian qua, các ông lớn công nghệ vẫn giữ vững hoặc phát triển tốt bất chấp sự ảnh hưởng của đại dịch, thất nghiệp gia tăng ở Mỹ. 
 
Chúng ta có thể phân tích giá trị cổ phiếu Apple trong 8 tháng đầu năm để thấy tình hình phát triển không tệ của làng công nghệ. Cổ phiếu nhà Táo vốn có xu hướng sụt giảm liên tục trong nhiều năm. Nhưng 2020 lại đánh dấu sự khởi sắc của Apple khi nó tăng hơn 50%.

Chỉ trong 3 ngày, 6 đại gia công nghệ lớn nhất nước Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa - ảnh 2
 
Công ty công nghệ vẫn phát triển tốt trong bệnh dịch và suy thoái kinh tế 
 
Kể từ khi đạt giá trị vốn hóa vượt 1.000 tỉ USD vào cuối năm 2018, Apple chỉ mất 24 tháng để đạt đỉnh mới là 2.000 tỉ USD. Theo The Wall Street Journal, cổ phiếu của công ty trung bình đã tăng từ 3,5% mỗi tuần kể từ đầu tháng 6. Doanh thu quý 2 năm 2020 của Apple tăng trong tất cả các lĩnh vực phần cứng và phần mềm dù nền kinh tế Mỹ đang suy thoái với tốc độ tồi tệ. Dù dịch bệnh có thể khiến Apple đóng cửa các cửa hàng của mình, nhưng nó vẫn đủ thu hút để khiến những người mua sắm trung thành mua trực tuyến iPhone, iPad và Mac.                     
 Kim Chi