Chùm ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

20:42 | 01/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã tới 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề từ đợt bão và mưa lũ vào tháng 10 để thị sát tình hình khắc phục hậu quả tại các địa phương.
Đoàn công tác đi cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới các tỉnh miền Trung gồm có Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởn Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Trần Hồng Hà.
 
Thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp vưới nhiều đơn vị, đoàn thể để nhanh chóng giúp đỡ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục cơ sở vật chất, khắc phục sự cố điện, nước, thu dọn vệ sinh, đảm bảo môi trường. Tính đến 31/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã khôi phục mạng lưới điện cho tất cả người dân tại trung tâm TP. Quảng Ngãi, 13/13 trung tâm huyện, thành phố, thị xã có điện trở lại.
 
Thủ tướng thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại các tỉnh
Thủ tướng thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Nói chuyện với bà con xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng bày tỏ, bão số 9 gây thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh, đặc biệt là tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đồng bào ven biển, miền núi thiệt hại lớn về người và tài sản. Tại xã Tam Quang, nhà sụp đổ, tốc mái nhiều. Chia sẻ, chuyển lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con, Thủ tướng mong rằng với truyền thống trung dũng kiên cường, bà con sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị huyện Núi thành, xã Tam Quang phát động toàn dân dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh, huyện huy động hệ thống chính trị, lực lượng quân đội, công an sớm phục hồi các cơ sở trường học, trạm xá để các cháu trở lại học bình thường sớm nhất, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, phải theo dõi sát tình hình cơn bão đang vào Biển Đông để ứng phó kịp thời. Nhân dịp này, Thủ tướng trao quà hỗ trợ cho 30 hộ có nhà sụp đổ.
 
Thủ tướng thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại các tỉnh
 
Thủ tướng thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại các tỉnh
 
Thủ tướng thị sát tình hình khắc phục bão lũ tại các tỉnh
 
(Nguồn ảnh: VGP)
 
 
Thùy Dương