Chứng khoán Mỹ phục hồi bất chấp cổ phiếu nhiều ông lớn đi xuống

Minh Quang 07:18 | 07/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều phục hồi trong phiên 6/3, bất chấp đà giảm của những cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple, Alphabet (Google), Tesla ...

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 6/3, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,51% lên 5.105 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,58% và chốt phiên với 16.032 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 76 điểm, tương đương 0,2% và đóng cửa ở mức 38.661 điểm. Dow Jones phải chịu ảnh hưởng từ mức giảm hơn 2% của cổ phiếu Disney.

 

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã có sự phục hồi sau hai phiên giảm điểm liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng điểm bị hạn chế khi cổ phiếu Apple tiếp tục đi xuống và xuất hiện thêm những lo ngại xung quanh các ngân hàng khu vực.

Mặc dù Nasdaq Composite đi lên trong phiên 6/3, một số tên tuổi công nghệ lớn lại đứng ngoài lề. Cổ phiếu Apple đã trượt dốc trong ngày giao dịch thứ 6 tiên tiếp. Cổ phiếu Alphabet (Google) và Tesla cũng đi xuống, trong khi gã khổng lồ bán dẫn Nvidia lại tăng hơn 3%.

Bất chấp diễn biến trong phiên 6/3, cả ba chỉ số chính vẫn giảm so với đầu tuần.

Lĩnh vực công nghệ vẫn phục hồi dù nhiều ông lớn đi xuống.

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực đã có biến động lớn trong phiên sau khi New York Community Bancorp (NYCB) tuyên bố tăng vốn thêm 1 tỷ USD. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) chốt phiên giảm 0,12%. Trong phiên, có lúc ETF này tụt hơn 2%.

Cổ phiếu của NYCB đã tăng khoảng 7,5% khi thị trường đóng cửa. Trước đó trong phiên, cổ phiếu này từng giảm hơn 40%, khiến hoạt động giao dịch bị tạm ngừng nhiều lần.

Cổ phiếu VinFast (VFS) tiếp tục giảm 2,2% xuống 5,2 USD/cp, tương đương mức vốn hóa 12,2 tỷ USD.

Cổ phiếu NYCB đã phục hồi nhẹ.

Các nhà giao dịch cũng đã theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Hạ viện Mỹ. Ông Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất trong năm nay, nhưng chưa phải ngay lúc này.

“Chúng tôi tin rằng lãi suất chính sách có thể đã đạt mức cao nhất trong chu kỳ thắt chặt này”, ông Powell nói. “Nếu nền kinh tế diễn biến như mong đợi, một thời điểm nào đó trong năm nay sẽ là lúc thích hợp để đảo chiều chính sách thắt chặt”.

Ông Powell cũng lưu ý rằng Fed muốn có thêm dữ liệu trước khi cắt giảm lãi suất. Vào ngày 7/3, ông sẽ xuất hiện trước Thượng viện.

Ông David Russell, người đứng đầu về chiến lược thị trường tại TradeStation, cho biết các nhà đầu tư vẫn ở trạng thái “chờ và xem” sau những phát biểu của Chủ tịch Powell. Tuy nhiên, ông cho biết thị trường vẫn đồng thuận về xu hướng của chính sách tiền tệ trong tương lai, trong đó lãi suất cao trở nên “ít nguy hiểm hơn”.

“Không có tin tức gì đồng nghĩa với tin tốt từ ông Powell”, ông Russell nói. “Chủ tịch Fed xác nhận lãi suất nhiều khả năng sẽ giảm và nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn nếu không cắt giảm chi phí đi vay”.

Thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản (bps), với lần đầu tiên vào tháng 6.