Chuyên gia Ấn Độ nhiễm COVID-19 sau khi hết thời gian cách ly, phong tỏa 1500 dân cư tại Times City

10:04 | 04/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chuyên gia người Ấn Độ sau khi hết thời gian cách ly tại Hải Phòng về sống tại khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) thì phát hiện nhiễm COVID-19.

Sáng 4/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng trên địa bàn. Đáng nói đây là trường hợp thứ ba phát hiện nhiễm bệnh sau khi hết thời gian cách ly.

Đó là chuyên gia người Ấn Độ 37 tuổi, tên V.V, là chuyên gia làm việc cho Công ty Vinfast, sống tại tòa nhà Park 10, tầng 34, căn hộ 12B, khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai).

Trước đó, bệnh nhân nhập cảnh ngày 17/4, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 19/4, lần 2 ngày 30/4 do CDC Hải Phòng thực hiện, kết quả đều âm tính.

 Chuyên gia Ấn Độ ở Times City nhiễm COVID-19 khi hết cách ly

Chung cư Time City từng ghi nhận một số ca bệnh COVID-19 trước đây

Đến ngày 1/5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội ở tại địa chỉ trên cùng vợ con, tự khai chưa đi đâu xa. Ngày 3/5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ thì nhận kết quả dương tính với COVID-19.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội). Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển đến CDC Hà Nội kết quả dương tính vào 5h ngày 4/5/2021.

Quá trình truy vết, bệnh nhân có 6 F1 gồm vợ, 2 con, 3 người ở cùng tòa nhà với chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Vợ và con bệnh nhân sức khỏe bình thường, đang được điều tra lấy mẫu. Cơ quan chức năng TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 41 người ở tầng 24 cùng bệnh nhân, hiện chưa có kết quả. Lái xe đưa bệnh nhân về Hà Nội đang được cách ly, xét nghiệm tại Hải Phòng, hiện chưa có kết quả. Hiện cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa Park 10, gồm 34 tầng với khoảng 1.500 cư dân.

Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 3 được phát hiện sua khi hoàn thành cách ly tập trung trong vài ngày vừa qua. Hai trường hợp trước đó là bệnh nhân 2899 ở Hà Nam và chuyên gia Trung Quốc cách ly tại Yên Bái.

Từ hôm nay 4/5, Bộ Y tế chỉ đạo tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung (cả của quân đội, dân sự quản lý) đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính) do thời gian gần đây ghi nhận một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn nhiễm COVID-19, làm lây lan dịch.

Xem thêm: Tạm thời kéo dài thời gian cách ly tập trung dù đã 2 lần xét nghiệm âm tính

Hà Ly