`Cơn sốt áo phao` cứu trợ miền Trung: Liệu có thiếu nguồn cung thực sự?

16:34 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi tình hình mưa lũ miền Trung đang trở nên phức tạp, áo phao cứu sinh có hiện tượng khan hàng và giá được đẩy lên rất cao.
Tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đang trở nên phức tạp, một số nơi bị cô lập hoàn toàn. Nhiều đoàn thiện nguyện trên cả nước đang tiến hành gom mua các mặt hàng nhu yếu phẩm, đặc biệt là áo phao cứu hộ để mang vào cho người dân bị ngập lụt.
 
Theo khảo sát, áo phao cứu hộ trên thị trường có giá bán dao động 30.000-90.000 đồng/chiếc tùy vào chất lượng và số lượng khách đặt mua. Các mặt hàng áo phao cứu hộ được rao bán đầy đủ kích cỡ dành cho người lớn và trẻ em. 
 

Hà Nội, TP.HCM liên tục báo cháy hàng

 

Mực nước lũ ở miền Trung dâng cao, khiến các đoàn từ thiện, người dân liên tục mua áo phao cứu sinh chuyển vào cứu trợ. Điều này khiến nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ ở Hà Nội "cháy hàng". Nhiều cơ sở còn phải thông báo tạm dừng nhận đơn do không đủ lượng hàng cung ứng và không kịp tiến độ sản xuất.
 
Theo chị Hạnh, chủ cửa hàng bán đồ bảo hộ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết 3, 4 ngày gần đây rất nhiều đoàn thiện nguyện đến hỏi mua áo phao cứu hộ số lượng lớn để cứu trợ bà con bị lũ lụt nên mặt hàng này trở nên khan hiếm, nhất là loại áo phao size 5, 6 dành cho người lớn.
 
Chủ một tiệm chuyên bán đồ bảo hộ ở Hoài Đức (Hà Nội) thông tin, toàn bộ số áo phao cứu sinh ở cửa hàng đã hết sạch. Nếu khách muốn mua phải chờ 1 - 2 ngày nữa mới có hàng. Không những thế, giá áo phao sẽ tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/chiếc so với mọi khi. Áo phao dành cho người lớn hiện tại là 70.000 đồng/chiếc, còn 1 - 2 ngày nữa giá thế nào thì tôi không biết. Vì ngay cả như chúng tôi giờ còn không nhập được hàng. Khách muốn mua đều phải chuyển khoản và tự đến lấy đồ vì tiệm hiện rất bận.
 
`Cơn sốt áo phao` cứu trợ miền Trung: Liệu có thiếu nguồn cung thực sự? - ảnh 1
 
Trên các sàn thương mại điện tử mặt hàng này được đẩy giá khá cao, hoặc báo hết hàng
 
Ngoài ra, người chủ tiệm này cho hay, hầu hết các cửa hàng bán đồ bảo hộ ở Hà Nội hiện nay đều cháy hàng do sức mua khủng. Bởi từ khi miền Trung có lũ, các đơn vị, đoàn từ thiện liên tục mua áo để chuyển vào. Vài ngày nay, khách tới hỏi đều mua với số lượng lớn. Có người mua 200-300 chiếc, có người hỏi mua cả nghìn chiếc một lúc. Nhưng, trong kho chỉ có chưa tới nghìn chiếc áo phao.
 
Chị Thanh Hằng - ở Q.3, TP.HCM, cộng tác viên từ thiện của một doanh nghiệp - cho hay, trong ngày 19/10, chị và nhóm từ thiện đã lùng sục khắp nơi để tìm mua các loại áo phao với số lượng lớn, nhưng các mối bán có giá cả hợp lý đều hết hàng. Những nơi còn hàng thì giá rất cao, chủ yếu là hàng nhập, giá từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc (cỡ người lớn).
 
Tại kho cung cấp áo phao cứu sinh của Công ty Sang Hà trong khu công nghiệp Tân Bình (Q.Tân Phú, TPHCM), ngoài loại phao bơi tròn, các loại áo phao cứu sinh đã hết trong toàn hệ thống công ty do khách gom hàng từ nhiều ngày nay. Đợt hàng mới nhất là 1.000 chiếc nhưng cũng không đủ giao cho khách.
 
Công ty chưa xác định được thời điểm có hàng trở lại. Theo vị này, trước đây, công ty chủ yếu cung cấp áo phao cho các hồ bơi, các bến thuyền, đò, nhưng những ngày lũ lụt xảy ra ở miền Trung, các đơn vị đồng loạt tìm mua với số lượng lớn, hàng không đủ cung ứng nên công ty đã từ chối rất nhiều đơn hàng. 
 
Trên các sàn thương mại điện tử phổ biến, mặt hàng áo phao cũng được tìm kiếm khá lớn nhưng hầu hết đều ở trạng thái “cháy hàng” hoặc nếu chưa kịp cập nhật thì cũng không còn hàng để đặt. Các công ty chuyên cung cấp đồ bảo hộ lao động như Đại An, Inmex cũng ở tình trạng “hết hàng”. 
 

Vùng lũ không hiếm hàng, giá ổn định.

 

Tại các tỉnh miền Trung đang bị lũ, chúng tôi ghi nhận, có hàng trăm đoàn cứu trợ đến. Ngoài các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo, muối, chúng tôi ghi nhận, rất nhiều nhà hảo tâm chở áo phao đến tương trợ đồng bào vùng lũ. Tuy nhiên, từ Huế đến Quảng Trị, rất nhiều chợ, cửa hàng đều bày bán các loại áo phao, dép rọ, áo mưa - là các vật dụng phổ biến trong mùa mưa lũ.
 
`Cơn sốt áo phao` cứu trợ miền Trung: Liệu có thiếu nguồn cung thực sự? - ảnh 2
 
Chị Nguyễn Thị Duyên - chủ một quầy tạp hóa bán áo mũ ở chợ Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) - cho biết: “Mưa lũ nên chúng tôi nhập các loại áo phao, mũ nhựa, dép rọ về để bán. Giá nhập sỉ, giá bán lẻ đều không biến động do các quầy hàng đều nhập đủ dù người dân mua nhiều”. Cửa hàng của chị Duyên đang bày bán hàng trăm bộ áo phao các loại. Khách mua áo phao hiện giờ chủ yếu là diện vãng lai. Một đôi dép rọ ở cửa hàng chị Duyên có giá 30.000 đồng, còn áo phao có giá trung bình 50.000 đồng/chiếc.
 
Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn thanh niên đã vận động và trao tặng hơn 600 áo phao và 100 phao tròn cho người dân vùng bị ngập sâu. Hội đồng đội Trung ương kêu gọi hỗ trợ 1.000 áo phao cho người lớn, 1.000 áo phao cho trẻ em; các đơn vị khác cũng đã ủng hộ hơn 1.000 áo phao và các nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Quảng Bình. 
 

Liệu có thực sự thiếu nguồn cung?

 

Chuyển đẩy giá áo phao cứu sinh diễn biến khá nhanh, dường như chỉ trong một thời gian khá ngắn. Một số cá nhân lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi. Tuy nhiên, những nguồn cung cũng sẵn sàng trả hàng đúng giá xưởng để chia sẻ với đồng bào miền Trung chiếm số đông.

Trên các gian hàng đăng bán trên các sàn thương mại điện tử để biết đâu có thể có nguồn cung khác thì chỗ nào cũng báo hết hàng do “đầu nguồn" hết thì không chỗ nào còn. Tuy nhiên, nếu đặt thì họ vẫn lấy giá 60.000 đồng/chiếc và có thể cung cấp khoảng 200 chiếc sau 2 ngày.

`Cơn sốt áo phao` cứu trợ miền Trung: Liệu có thiếu nguồn cung thực sự? - ảnh 3

Trong những ngày gần đây giá áo phao bị đẩy lên khá cao

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM - cho biết trong cuộc họp giao ban cách đây mấy ngày, sở đã làm việc với các hiệp hội, nhắc các đơn vị tăng cường sản xuất các thiết bị để kịp thời phục vụ cho các vùng bị bão lũ.

Hội Cao su Nhựa TP.HCM đã triển khai cho các thành viên tăng lượng hàng cung ứng ra thị trường và giữ giá bán. “Chúng tôi sẽ phối hợp với Cục Quản lý thị trường thanh, kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình găm hàng, tăng giá áo phao bất hợp lý, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền các đơn vị bán áo phao phải chung tay giúp các lực lượng khắc phục thiệt hại do bão lũ”.

Những ngày gần đây, giá áo phao cũng dần ổn định nhưng người mua được hẹn lấy hàng sau. Một số nơi, có mức giá cao hơn 5.000 đồng/chiếc, với lý do nhiều nơi đang thiếu hàng ở đầu nguồn cung nên các đại lý cạnh tranh nhau mua, nên một số cửa hàng chấp nhận trả cao hơn một chút để có thể sớm lấy được hàng giao cho các nhóm thiện nguyện.

Đại diện một công ty dệt may cho biết, do hàng áo phao cứu sinh không phải là mt hàng chủ lực của đơn vị nên không sản xuất nhiều mà chỉ sản xuất để bán theo các đơn đặt hàng lớn do đó trong kho hàng cũng không có nhiều, chỉ có vài trăm chiếc đã xuất bán cho các nhóm thiện nguyện và giá cũng ở mức giá ưu đãi hơn so với giá bán ra niêm yết tại xưởng.

Nguyễn Dung(t/h)