Con trai không đeo khẩu trang bị mời về xã, bố và chú vác dao đòi 'xử' công an

13:37 | 02/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cậu con trai đi thả diều không đeo khẩu trang bị lực lượng chức năng xã tịch thu và yêu cầu đưa về trụ sở làm việc. Lúc này, bố và chú của cậu bé thấy vậy liền cầm gậy, vác dao đuổi chém công an xã.

Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự 2 người có hành vi Chống người thi hành công vụ khi đang đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự để điều tra làm rõ vụ án.

Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ 20 ngày 29/5, tổ tuần tra của Công an xã Hoàng An (huyện Hiệp Hòa) đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và tình hình phòng chống dịch CoOVID-19 trên địa bàn xã theo kế hoạch.

Quá trình tuần tra, phát hiện Nguyễn Văn H. (SN 2004, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An) đang thả diều ở khu vực giữa cánh đồng thôn Bảo An và không đeo khẩu trang y tế theo quy định. Lúc này, tổ công tác yêu cầu H. kéo diều xuống để về trụ sở Công an xã giải quyết.

Con trai không đeo khẩu trang bị mời về xã, bố và chú vác dao đòi 'xử' công an - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hoàng (phải) và Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan công an

Trên đường đưa H. về đến cổng nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, là bác ruột của H. ở cùng xóm), trong lúc một cán bộ trong tổ công tác đang cầm chiếc diều trên tay thì bị bố của H. là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980) cầm một đoạn tre đi từ dưới cánh đồng lên đuổi đánh.

Đối mặt với tình huống này, chiến sĩ trên bỏ chiếc diều xuống, lùi lại tự vệ để tránh bị Hoàng tấn công. Hoàng vẫn cầm khúc tre đe dọa, dùng lời lẽ lăng mạ chửi bới, thách thức tổ công tác.

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Hiến (SN 1989 là em trai của Hoàng), cầm một dao phay từ trong nhà bà H. đi ra vung dao đuổi chém chiến sĩ trên và tiếp tục dùng lời lẽ thách thức, đe dọa với mục đích lấy lại chiếc diều bị tổ công tác thu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động thu giữ vật chứng liên quan, khống chế Hoàng và Hiến đưa về trụ sở công an xã giải quyết.

Một vụ việc khác xảy ra chiều 11/4/2020, tổ tuyên truyền, vận động phòng chống dịch COVID-19 của phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đi tuần tra phòng chống dịch tại khu vực công viên Sông Hậu (thuộc khu vực 1, phường Cái Khế) thì phát hiện Nguyễn Văn Hải (49 tuổi; ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) lúc này đang say rượu cởi trần, không đeo khẩu trang.

Tổ công tác đến nhắc nhở ông Hải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly xã hội theo quy định. Tuy nhiên, Hải không nghe mà còn văng tục, chửi mắng lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Không những vậy, Hải còn xông tới đánh vào mặt ông Bùi Phước Thành (Công an phường Cái Khế) đang làm nhiệm vụ nhưng sau đó bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 21/4/2020, VKSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ra quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can về tội "Chống người thi hành công vụ".

Xem thêm: Bắt giữ 3 cha con tấn công công an tại Nghệ An

Hà Ly