UBND Tp Hà Nội đã ban hành Công văn số 3989/UBND-ĐT chỉ đạo tổ chức giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm.
Công an TP Hà Nội thông tin, trong ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, phát hiện 883 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 232 phương tiện, 432 giấy tờ, tước 104 giấy phép lái xe.
Việc giám sát thời gian lái xe của tài xế xe chở khách hoặc xe tải là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe của tài xế. Quy định về thời gian lái xe đã được đưa ra để hạn chế các nguy cơ tai nạn do mệt mỏi và thiếu tập trung.
Tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường học vào giờ đi học và tan trường đã và đang là vấn đề đáng lo ngại. Việc tụ tập hàng quán bán rong, hay một số phụ huynh dừng đỗ trái quy định không chỉ gây ách tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Trong 11 tháng của năm 2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/11/2024), toàn quốc xảy ra 21.691 vụ TNGT, làm tử vong 10.026 người, bị thương 16.103 người.
Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ. Trong đó, đã đề xuất tăng nặng mức phạt đối với người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ. Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình với đề xuất này.
Sáng ngày 19/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 và chương trình Tri ân thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Mặc dù Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã siết chặt và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn ở mức cao và những vụ tai nạn giao thông (TNGT) do sử dụng rượu bia vẫn gây nhức nhối trong toàn xã hội, đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cũng như tranh tra, xử lý.