Đề nghị Trung Quốc có các chính sách cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam

09:02 | 12/09/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tại buổi hội đàm với đồng chí Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 11/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc tiếp tục có các chính sách và biện pháp hữu hiệu để cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam.

Đề nghị Trung Quốc có các chính sách cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (bên trái) bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. (Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN) 
Ngày 11/9, tại thủ phủ Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với đồng chí Hàn Chính, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) và Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 15. Đây là các sự kiện có ý nghĩa quan trọng đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Việt Nam, đồng thời, Việt Nam cũng duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc trên thế giới. Hợp tác nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế đạt nhiều tiến triển. Giao lưu nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục có các chính sách và biện pháp hữu hiệu để cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc; phối hợp với Việt Nam thúc đẩy việc giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở một số công trình, dự án doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, xây dựng tại Việt Nam; tiếp tục tạo thuận lợi cho thông quan người, hàng hóa, phương tiện giao thông tại khu vực biên giới.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính khẳng định: Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Đề nghị Trung Quốc có các chính sách cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam - ảnh 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã. (Ảnh: Lương Anh Tuấn/TTXVN) 
Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lộc Tâm Xã đến chào nhân dịp tham dự Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 15. Phó Thủ tướng đã đề nghị Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như sữa và các sản phẩm sữa, hoa quả, thủy sản, lợn, thịt lợn được nhập khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc; hỗ trợ hàng hóa Việt Nam vận chuyển bằng đường sắt qua Quảng Tây và địa phương khác của Trung Quốc để sang các nước Á-Âu; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại khu vực biên giới, thực hiện tốt 3 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; hợp tác chặt chẽ chống tội phạm xuyên biên giới liên quan các hành vi buôn lậu, buôn bán trẻ em, xuất nhập cảnh trái phép.

Trong ngày 11/9 đã diễn ra lễ ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 10/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng tham dự Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn, Việt Nam)-Ái Điểm (Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc).

Việc công bố sẽ đưa hoạt động của cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam)-Ái Điểm (Trung Quốc) lên vị thế mới, tầm cao mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung; đồng thời, sẽ tiếp tục góp phần củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.