Đêm nay bão số 8 đổ bộ vào miền Trung gây mưa lớn, đêm 26/10 bão số 9 đi vào biển Đông

08:23 | 25/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 8 đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ gây mưa lớn, gió giật mạnh vào đêm nay. Liền sau đó, bão số 9 đi vào biển đông vào đêm mai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, vào 4h ngày 25/10, tâm bão số 8 cách đất liền từ tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông. Dự báo sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km), giật trên cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm báo.

Dự báo, trong vòng 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 - 20km, đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sau đó bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Vào 4h ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất khoảng cấp 6 (40 - 50km/h), giật cấp 8.

Trong vòng từ 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp. 16h ngày 26/10, vị trí tâm bão vùng áp thấp vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do chịu ảnh hưởng của bão số 8, ngày 25/10, trên các vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến THừa Thiên Huế sức gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao từ 2 - 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 8.
 
Đường đi của báo số 8, số 9 mới nhất
Bão số 8 đang đi vào đất liền

Dự báo từ nay đến 26/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm/đợt, có nơi lên trên 200 mét.

Về tình hình lũ lụt miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết: Ngập úng sẽ quay lại ở các tỉnh miền Trung. Từ nay đến 26/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5 - 3 mét. Đỉnh lũ ở các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có thể cao đến mức báo động 1 - báo động 2. Riêng đỉnh lũ ở sông Kiến Giang (Quảng Bình) có thể trên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Đáng nói, ngay sau khi bão số 8 đi vào sâu trong đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì bão số 9 nối đuôi đi vào biển đông. Theo dự báo, sáng sớm hôm nay (25/10), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave.

Khoảng 1h sáng nay, bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 350km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo, đêm nay, bão đi qua miền Trung  Philippines vào Biển Đông, trở thành bão số 9 trên Biển Đông.

Đến 1h ngày 27/10, bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh đến cấp 10, giật cấp 12. Bão số 9 sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C , có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, đêm gió giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2-3, riêng phía Bắc sáng có gió mạnh cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ C thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ C cao nhất 30-33 độ C.


Hương Quỳnh (t/h)

ĐỌC NHIỀU