Diễn biến mới nhất đường đi của bão số 8: Giật cấp 15, đi thẳng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

09:07 | 23/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bão số 8 giật cấp 15, đang mạnh lên và tiến sát vào quần đảo Hoàng Sa. Bão có khả năng giảm cấp khi tiến vào đất liền ở các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 4h ngày 23/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
 
Cơ quan khí tượng cho biết, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
 
Dự bão trong vòng 24h tới bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 - 10km. Đến 4h ngày 24/10 vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 11,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/h) giật cấp 13.
 
Vũng nguy hiểm do bão gây ra ở Biển Đông trong vòng 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên; goataj từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 118,0 độ Kinh Đông. Vì vậy, các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động mạnh do gió giật mạnh.
 
Ngày và đêm 23/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của bão số 8 ở khu vực Bắc Biển Đông (cả vùng biển Hoàng Sa) có mưa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (cả quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. 
 
Diễn biến mới nhất đường đi của bão số 8
Bão số 8 đang mạnh lên, hướng thẳng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị
 
Khu vực Bắc Biển Đông gió giật từ cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12; giật cấp 14. Sóng biển coa từ 6 - 8 mét, biển động dữ dội. Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 8, biển động. Vùng biển phía Bắc ở khu vực giữ Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 4 - 6 mét, biển động mạnh. 
 
Từ 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Tử 4h ngày 20/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
 
Về tình hình bão lũ ở miền Trung, hai cơn bão (số 6, số 7), một áp thấp nhiệt đới và một vùng áp thấp liên tiếp vào biển đông, gây ra những trận mưa lớn chưa từng có.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 20 ngày đầu tháng 10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 1.000 đến 2.000 mm, có nơi mưa đến 2.000-3.000 mm. Số liệu này cao gấp 3-5 lần so với lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
 
Nguyên nhân bão dồn dập theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia): Biển Đông liên tục đón bão và áp thấp nhiệt đới trong thời gian qua là ảnh hưởng của La Nina. Đây là trạng thái bề mặt nước biển lạnh một cách bất thường.
 
Trong những năm có La Nina, mưa bão thường xuất hiện dồn dập vào cuối năm. Ngoài ra, tác động của biến đổi khí hậu cũng khiến hiện tượng thời tiết trở nên cực đoan.
 
 
Hương Quỳnh (t/h)

ĐỌC NHIỀU