Điều độ hệ thống điện miền Trung chống COVID tại “tâm dịch” Đà Nẵng

16:43 | 05/08/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo EVN, thực hiện “giãn cách chủ động”, chuyển đổi chế độ trực ca phù hợp với tình hình mới..., là một số biện pháp mà Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền trung (A3) đã và đang triển khai để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa đảm bảo vận hành hệ thống điện miền Trung liên tục, an toàn, ổn định; vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ngày 24/7 là một ngày đáng nhớ tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (A3) nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Bản tin số 14 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thông báo xuất hiện ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, chấm dứt chuỗi 99 ngày Việt Nam không có ca bệnh trong cộng đồng. Lúc này, tại Trung tâm đã có những sự lo lắng nhất định. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, CBCNV A3 đã lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng “kích hoạt” các phương án phòng, chống dịch. Mọi hoạt động từ chỉ đạo đến thực thi được tiến hành thông suốt, nhịp nhàng.

Đến nay, tinh thần chống dịch tại A3 được triển khai vô cùng quyết liệt và nghiêm túc. Từ lãnh đạo đến CBCVN đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bô Y tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. A3 thiết lập và phân vùng khu cách ly tập trung chủ động, bố trí nơi làm việc, ăn nghỉ của các bộ phận trực sản xuất; mua sắm thêm các thiết bị, dụng cụ phòng dịch; chuẩn bị lương thực, thực phẩm phục vụ lực lượng giãn cách chủ động trực vận hành hệ thống điện…

Điều độ hệ thống điện miền Trung chống COVID tại “tâm dịch” Đà Nẵng - ảnh 1
 Các kỹ sư nghiêm túc đeo khẩu trang trong giờ làm việc.
Diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Đà nẵng ngày càng phức tạp. A3 triển khai phương án làm việc “giãn cách chủ động” tập trung tại cơ quan bắt đầu từ 22h ngày 28/7. Theo đó, 20 CBCNV bao gồm các điều độ viên, kỹ sư phương thức, công nghệ thông tin và SCADA, bộ phận hậu cần bắt đầu chuỗi thời gian tạm thời xa gia đình, ưu tiên cho nhiệm vụ “giữ nguồn điện sáng”. Đúng 21h, 20 CBCNV trong dách sách huy động đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng ứng trực, vận hành hệ thống điện miền Trung đảm bảo ổn định, an toàn, liên tục, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ phòng chống dịch. Song song, A3 cũng đã bố trí, sẵn sàng lực lượng ứng trực dự phòng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giãn cách chủ động tại đơn vị khi được huy động.
Không thể nói không có những khó khăn khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, khó dự báo. Dù vậy, vượt qua tất cả những lo lắng, những nỗi buồn khi phải gia đình, xa vợ con, những CBCNV A3 đã và đang quyết tâm hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, để góp phần công sức nhỏ bé của mình trong việc cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Chung tay cùng người dân cả nước, mỗi một CBCNV A3 sẽ là một "chiến sĩ", một "pháo đài" kiên cố trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.