Điều tra danh tính nạn nhân tử vong trên ngọn cây, thi thể đang trong tình trạng phân hủy

11:33 | 22/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khi đang ra vườn hái cà phê, bà Vui ngửi thấy mùi khó chịu nồng nặc, đến khi kiểm tra liền bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên đang treo lơ lửng trên ngọn cây.
Theo Thanh Niên đưa tin, đến tận chiều tối 21/12, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đồng Trú cùng Công an xã Đồng Tâm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ mới phát hiện ở trên địa bàn.
 
Thi thể nam thanh niên treo trên ngọn cây ở Bình Phước
Nơi phát hiện vụ việc

Được biết, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, khi phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h15 ngày 21/12, bà bà Vũ Thị Vui (61 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) Khi ra khu vực phía sau vườn để hái cà phê thì bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Được biết, khu vực này cách nhà bà Vui khoảng 300m, nằm giáp ranh với vườn điều.
 
Cảm thấy nghi ngờ, bà Vui đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì. Cho đến khi ngẩng đầu lên ngọn cây, người phụ nữ 61 tuổi bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông đang treo lơ lửng trên cao. Quá sợ hãi, bà Vui lập tức bỏ chạy, sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
 
Thi thể nam thanh niên treo trên ngọn cây ở Bình Phước
Lực lượng chức năng có mặt để điều tra vụ việc
 
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa và điều tra vụ việc. Công an xác định nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng một sợi dây cột trên ngọn cây.
 
Điều đáng nói, ngọn cây cách mặt đất gần 15m, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Theo nhiều người dân, rất có thể nam thanh niên này đến từ địa phương khác.
 
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiểu Long