Điều tra nguyên nhân vụ gã đàn ông vác dao đến chợ chém vợ cũ trọng thương ở Lào Cai

10:19 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cho đến thời điểm hiện tại, người dân ở thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) vẫn không hiểu vì sao Di cầm dao đến chợ chém vợ cũ trọng thương rồi về uống thuốc sâu tự tử.
Lãnh đạo UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, làm rõ động cơ một người đàn ông cầm dao đến chợ chém vợ cũ trọng thương.

Một nhân chứng kể lại, khoảng 13h30 ngày 18/10, đối tượng Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) cầm dao đi vào khu chợ văn hóa bắc Hà (phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) chém chị Chấu Thị L. (SN 1976, huyện Bắc Hà, vợ cũ) trọng thương.

Sau khi đâm vợ cũ trọng thương, đối tượng Vàng Seo Di vội vàng bỏ về nhà uống thuốc sâu tự sát. Tuy nhiên, Công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện tại, cả nạn nhân và đối tượng Di đang được điều trị tại bệnh viện.
 
Vụ gã đàn ông vác dao đến chợ đâm chết vợ cũ
Hiện trường vụ án

Theo lãnh đạo huyện Bắc Hà, chị L. và đối tượng Di đã ly hôn cách đây 3 năm. Hiện Công an huyện vẫn đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây án của đối tượng Di.

Tương tự như sự việc trên, ngày 18/10, Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Bắc Giang) cũng thụ lý vụ người đàn ông chém vợ cũ và tình nhân của vợ cũ trọng thương tại nhà trọ ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Theo điều tra ban đầu, sáng 18/10, đối tượng Lục Quốc Khánh (SN 1982, trú tại thôn Vàng Lè, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đến nhà trọ của vợ cũ là chị Tướng Thị T.  (SN 1996, trú xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và anh Nguyễn Ngọc V. (SN 2000, trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô hát.

Cuối cùng, đối tượng Khánh dùng dao tấn công khiến anh V, bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Còn chị T. bị thương ở tay trái, ngực. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Song do thương tích quá nặng nên anh V. đã tử vong.

Về phần đối tượng Khánh, sau khi gây án đã bỏ về quê nhà. Đến khoảng 23h30 ngày 18/10 thì ôm mìn tự sát ở khu vườn đằng sau nhà riêng.

 
Hương Quỳnh (t/h)