Điều tra vụ học viên cai nghiện ở Tiền Giang bị đánh chấn thương sọ não

21:42 | 31/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong lúc xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh theo định định kỳ, 2 học viên cai nghiện xảy ra xô xát dẫn đến việc 1 người bị đánh đến chấn thương sọ não.

Tin trên báo Thanh Niên cho biết, CQĐT Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tiến hành điều tra vụ án một học viên cai nghiện bị đánh bị thương tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang (thuộc  Lao động - Thương binh và xã hội Tiền Giang, địa chỉ ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). 

Điều tra vụ học viên cai nghiện ở Tiền Giang bị đánh chấn thương sọ não - ảnh 1

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo nguồn tin này, sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 30/10, tại khu cai nghiện 1, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, khi các học viên xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh theo định định kỳ.

Lúc này, học viên Nguyễn Trường Giang (ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) chưa vào hàng thì bị học viên Lê Hoàng Minh (Minh Ba Chít, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đánh té nhào xuống sân.

Sau khi Giang ngã xuống, Minh chưa chịu dừng lại mà tiếp tục dùng chân dẫm, đạp liên tục vào bụng, đầu khiến Giang gục tại chỗ.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, bệnh nhân Giang bị chấn thương sọ não, gãy sống mũi, đa chấn thương.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ trước đó, ông Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang - cho biết đến cuối tháng 6/2020, toàn tỉnh có 6.977 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh hiện đang tổ chức cai nghiện cho 522 học viên. Trong đó cai nghiện bắt buộc là 527 người, 18 người cai nghiện tự nguyện và 7 người không có nơi cư trú ổn định được các địa phương gửi vào.

Tại cơ sở này đã 4 lần xảy ra việc học viên trốn trại.

Ông Phạm Minh Trí cho biết, nguyên nhân khiến cơ sở cai nghiện xảy ra những vụ việc nói trên là do công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thời gian qua gặp nhiều khó khăn, một bộ phận học viên thể hiện tính côn đồ, hung hãn, phe cánh.

Khi vụ việc xảy ra thường tụ tập số đông và sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, không báo cáo cán bộ quản lý và tự ý xử theo cảm tính cá nhân gây mất an ninh trật tự cơ sở.

Ngoài ra, theo ông Trí, do số lượng người tham gia cai nghiện tăng nhanh dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất nên xảy ra một số trường hợp học viên gây rối bỏ trốn tập thể.

Bảo Anh