Điều trị thành công cho bé trai nguy hiểm tính mạng vì sốt xuất huyết

11:12 | 12/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sốt đến ngày thứ 4, bé trai rơi vào tình trạng máu cô đặc và suy hô hấp nặng.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa cấp cứu thành công cho bé D.T.T. (nam, 9 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) bị sốc sốt xuất huyết nặng.
 
Gia đình bệnh nhi cho biết trước khi nhập viện, bé sốt cao liên tục 3 ngày. Sang ngày thứ 4, trẻ bắt đầu có biểu hiện đau bụng, tay chân lạnh nên được người nhà đưa đến bệnh viện tỉnh. Lúc này, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc sâu, huyết áp kẹp tụt, cô đặc máu nặng.
 
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ được chỉ định truyền dịch chống sốc kết hợp đo huyết áp động mạch xâm lấn, áp lực tĩnh mạch trung ương và thuốc vận mạch.
Về hô hấp, bé được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục, sau đó được đặt nội khí quản thở máy sớm. Để kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, các bác sĩ truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu đậm đặc.
Bé trai nguy hiểm tính mạng vì sốc do sốt xuất huyết
Bé trai nguy kịch do sốc sâu vì sốt xuất huyết
 
Phương pháp chọc dò màng bụng giải áp, điều chỉnh toan chuyển hóa được áp dụng để khắc phục tình trạng tổn thương gan, thận, suy hô hấp, tràn dịch màng bụng và màng phổi. Sau 2 tuần điều trị, bé trai hồi phục hoàn toàn.
 
Bác sĩ Tiến cho biết mặc dù gần cuối mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết vẫn đang rình rập trẻ em, kể cả người lớn. Do đó, người dân nên việc tích cực diệt muỗi, lăng quăng. Phụ huynh cần theo dõi và phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi bị sốt.
 
Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày kèm biểu hiện quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu, li bì, đau bụng, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, tay chân lạnh, bỏ ăn..., phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.
 
Theo Zing