
Doanh nhân Hoàng Thị Phượng: Phụ nữ khởi nghiệp có thể tốt hơn đàn ông
(DNVN) - Theo doanh nhân Hoàng Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển Hoàng Huy, chủ thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Phinic, phụ nữ hiện đại cần phải đứng lên khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp. Một khi phụ nữ quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ có thể làm tốt hơn đàn ông.
Bắt nguồn từ đam mê làm đẹp

Chị Phượng chia sẻ: “Khi còn đi làm, hằng ngày mình vẫn chăm chỉ chăm sóc da mặt vì mình bị nám, sau một thời gian sử dụng tinh chất chùm ngây massage mặt thì mình thấy mờ nám rõ rệt. Mình thấy sản phẩm từ tinh chất chùm ngây tốt nên đã liên hệ để hợp tác với chuyên gia mỹ phẩm và nhập chuyển giao công nghệ Nhật, Mỹ nhằm sản xuất ra những dòng sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ thiên nhiên Việt an toàn và chất lượng”.
Nói về những ngày đầu khởi nghiệp, Hoàng Thị Phượng cho hay, vạn sự khởi đầu nan, khó khăn chồng chất khó khăn. Chị chia sẻ: “Thứ nhất là khi mới bắt đầu khởi nghiệp số vốn tôi có trong tay rất ít. Lúc đó, tôi đã quyết định vay ngân hàng, gia đình và mang tất cả số tiền bản thân kiếm được khi đi làm để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Thứ hai là kinh nghiệm điều hành, quản lý bộ máy, từ bộ máy sản xuất tới nhân sự, kinh doanh, thiết lập hệ thống phân phối mỹ phẩm. Đây là một trong những vấn đề lớn của tôi vì trước đó tôi không phải quản lý doanh nghiệp mà chỉ cần hoàn thành tốt công việc tại vị trí của mình. Một khó khăn lớn nhất có lẽ chính là gia đình. Bố mẹ tôi khi đó chỉ muốn tôi an phận làm việc, không muốn tôi mạo hiểm kinh doanh. Hơn nữa, nhiều người cũng không tin một người phụ nữ nhỏ bé như tôi có thể thành công trong kinh doanh. Cũng chính điều đó đã khiến tôi phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để chứng minh cho bố mẹ và những người xung quanh thấy quyết định của mình là đúng”.
Chị Phượng tâm sự, đi qua tất cả những khó khăn đó chị đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đưa công ty phát triển đến ngày hôm nay.

Theo chị Phượng, bài học lớn nhất trong quãng đường kinh doanh của Phinic có lẽ phải kể tới sự cố về lô hàng đầu tiên, do chưa hiểu biết sâu về các quy trình, thủ tục pháp luật, thương hiệu Phoexnic (Phoenix tên cũ trước khi đổi thành thương hiệu Phinic) bị phá sản do trùng tên với một hãng ở Mỹ và họ đã đăng ký bản quyền tại Việt Nam. “Đó thực sự là quãng thời gian tồi tệ nhất với tôi, tôi buộc phải tiêu hủy 1 vạn sản phẩm khi nó vừa mới ra lò và cái tên Phinic bắt nguồn từ đó”, chị Phượng nói.
Tuy nhiên, “thất bại là mẹ thành công”, chị Phượng coi thất bại đó như là học phí cho sự trưởng thành của mình, là cách để bản thân vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Có lẽ, đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của doanh nhân Hoàng Thị Phượng bây giờ.
Phụ nữ khởi nghiệp có thể tốt hơn đàn ông
Khi được hỏi về việc phụ nữ khởi nghiệp, chị Phượng thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thấy phụ nữ một khi đã bắt tay vào khởi nghiệp thì họ sẽ mạnh mẽ và tập trung hơn rất nhiều. Có thể nói họ sẽ dồn hết tâm sức vào dự án của mình để đưa nó tới thành công. Phụ nữ khởi nghiệp có thể làm tốt hơn cả đàn ông vì họ vừa có IQ và vừa có EQ rất cao. Phụ nữ sẽ kết hợp giữa sự thông minh, nhanh nhẹn và sự tinh tế để xử lý các vấn đề của doanh nghiệp”.
Chị Phượng cho hay, nếu như đàn ông mạnh ở lý trí thì phụ nữ vốn sống tình cảm. Vì vậy khi khởi nghiệp, hầu hết phụ nữ sẽ dấn thân vào con đường mà mình đam mê. Và đây chính là một trong những yếu tố quyết định giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Mặc dù, phụ nữ đang từng bước chứng tỏ vai trò trụ cột của mình trong nền kinh tế nhưng con đường đi đến thành công của những nữ doanh nhân can đảm khởi nghiệp vẫn gặp vô vàn khó khăn. Bên cạnh các khó khăn thường thấy ở mọi start-up, những nhà khởi nghiệp nữ còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn các đồng nghiệp nam của mình.
Chị Phượng cho hay: “Tôi thấy rằng, phụ nữ Việt thường bị ảnh nhiều bởi tư duy của thế hệ trước là chỉ cần nội trợ và chăm lo cho gia đình, kinh tế gia đình để cho đàn ông lo. Theo tôi, đây là quan điểm hết sức sai lầm. Nếu phụ nữ không tạo sự công bằng cho mình thì sẽ không ai tạo ra nó. Chính phụ nữ phải là người ý thức được việc phát triển bản thân và sự nghiệp của riêng mình là một vấn đề quan trọng. Họ cần tự lập về kinh tế, có tiếng nói trong gia đình, xã hội và khẳng định đam mê của bản thân”.
“Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ không cần chăm lo cho gia đình, tôi luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ cân bằng được việc nhà và việc kinh doanh. Phụ nữ biết yêu thương và trân trọng ước mơ của bản thân sẽ là người phụ nữ hạnh phúc”, chị Phượng nói.

Trung tâm thương mại thành nơi… tập thể dục
Tin cùng chuyên mục

Ảnh hưởng bởi COVID-19, Habeco dự kiến lợi nhuận xuống thấp kỷ lục

Vietnam Airlines: Ông lớn ngành hàng không gánh lỗ cả chục tỷ đồng/ngày, muốn chấm dứt `Vé 0 đồng`

Nam Phú Quốc nơi khởi nguồn “vùng đất triệu niềm vui”

LG rao bán nhà máy sản xuất smartphone tại Hải Phòng giá hơn 2.000 tỷ, nhưng rất khó tìm người mua

Thế giới Di động: Đế chế tỷ USD vẫn lãi hàng chục tỷ mỗi ngày mùa dịch COVID-19

Mục tiêu lợi nhuận mức thấp nhất trong 8 năm trở lại đây của Nhiệt điện Hải Phòng
Tin nổi bật

-
Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa: Gồng mình gánh cơn sóng dữ ở thời điểm khó khăn nhất
-
Ngày cuối tuần đẫm máu ở Myanmar: Hơn 80 người biểu tình thiệt mạng
-
Kết quả chứng khoán ngày 6/4/2021: Vn-Index tụt xuống sát mốc 130 điểm, thanh khoản tăng đột biến
-
Tung tin làm CCCD gắn chip số đẹp với giá 50 triệu, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Đọc thêm
-
Chiến lược margin call và công thức đòn bẩy của Bill Hwang trong vụ Archegos
DOANH NHÂN - 2 ngày trướcKhi tất cả tài sản đem đi ký quỹ, Bill Hwang điên cuồng sử dụng đòn bẩy rất lớn để đặt cược vào những cổ phiếu có mức độ rủi ro quá cao. Chiến lược nằm ở margin call và các hợp đồng hoán đổi swap. -
Ít nhất 10 cảnh sát Myanmar thiệt mạng sau khi bị một nhóm vũ trang tấn công tại trụ sở
THỜI CUỘC - 17 giờ trướcMột nhóm liên minh đa sắc tộc có vũ trang đã tấn công một đồn cảnh sát ở miền đông Myanmar khiến ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng, Reuters dẫn thông tin từ báo chí Myanmar cho biết. -
Việt Nam sắp có thêm 8 cảng biển mới
BẤT ĐỘNG SẢN - 17 giờ trướcTổng số bến cảng trong hệ thống cảng biển Việt Nam hiện sắp tăng lên 8 bến. Trong đó, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có số bến cảng tăng nhiều nhất. -
Ảnh hưởng bởi COVID-19, Habeco dự kiến lợi nhuận xuống thấp kỷ lục
DOANH NGHIỆP - 19 giờ trướcHabeco đánh giá COVID-19 sẽ vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường trong nước năm nay và làm giảm nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của công ty. -
Bị cáo buộc có hành vi phản cạnh tranh, Alibaba bị phạt lên tới 2,8 tỷ USD
THỜI CUỘC - 19 giờ trướcTrung Quốc đã áp mức phạt kỷ lục lên tới 2,8 tỷ USD với Tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma, sau khi mở cuộc điều tra chống độc quyền và phát hiện tập đoàn này lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.
-
Công an vào cuộc vụ người dân huyện An Lão Hải Phòng phải nộp 140.000 làm căn cước công dân gắn chip
XÃ HỘI - 20 giờ trướcNhiều người dân, thậm chí có cả thương binh ở xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng nói rằng phải nộp 140.000 đồng khi làm căn cước công dân gắn chip. Sau khi thông tin được phản ánh thì chính quyền trả lại tiền thừa. -
Thông điệp đầu tiên của tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi toàn ngành giáo dục
THỜI CUỘC - 21 giờ trướcMột ngày sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn đã có thông điệp đầu tiên gửi tới giáo viên cả nước. Bộ trưởng bày tỏ trăn trở đầu tiên sau khi nhận trọng trách mới. -
Khởi tố người phụ nữ làm đám tang giả để trốn nợ về hành vi lừa đảo
XÃ HỘI - 24 giờ trướcCơ quan điều tra khởi tố bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi) ở thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tuyến dùng thủ đoạn giả chết, tổ chức đám tang giả cho chính mình để trốn nợ. -
Quân đội Myanmar tuyên án tử hình 19 người vì tội giết binh lính
XÃ HỘI - 24 giờ trướcTòa án binh Myanmar tuyên án tử hình 19 người vì sát hại binh lính của một đại úy hôm xảy ra đụng độ ngày 27/3. -
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Từ bán thức ăn gia súc trở thành `thuyền trưởng` công nghệ Việt Nam
DOANH NHÂN - 2 ngày trướcÔng Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập tập đoàn FPT hiện đang tìm lại một thời hào quang của mình khi giá trị cổ phiếu FPT đang tăng mạnh trong vài tháng gần đây, đạt tới đỉnh cao lịch sử.