Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo

15:18 | 25/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vòng bảng EURO 2020 đã khép lại và Ronaldo chắc chắn là ngôi sao gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Cú đúp của Ronaldo vào lưới ĐT Pháp (Bản quyền VTV):

Cú đúp của Ronaldo vào lưới Đội tuyển Pháp

Thủ môn: Robin Olsen (Thụy Điển)

Jordan Pickford của ĐT Anh và Gianluigi Donnarumma của Italia đang là 2 thủ môn vẫn chưa để thủng lưới tại EURO 2020. Tuy nhiên, Robin Olsen mới xứng đáng là thủ môn chơi hay nhất vòng bảng. Thủ thành đang khoác áo Everton chính là chốt chặn tin cậy với nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp Thụy Điển giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng E, đứng trên cả ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha.

Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo - ảnh 1

Trung vệ: Leonardo Bonucci (Italia) - John Stones (ĐT Anh)

Ở tuổi 34, EURO 2020 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng của Bonucci nhưng cho đến nay anh đã chơi như ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Trung vệ của Juventus thi đấu trọn vọn cả 3 trận ở vòng bảng, góp công lớn giúp Italia không để thủng lưới bàn nào.

Hàng công của ĐT Anh đang chơi khá tệ khi mới chỉ ghi được 2 bàn nhưng “Tam sư” lại đang sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Đoàn quân của HLV Gareth Southgate đã giữ sạch lưới ở vòng bảng và John Stones là cầu thủ chơi trọn vẹn ở cả 3 trận đấu đã qua. Ngôi sao của Man City dường như đã mang phong độ tuyệt vời của anh ở cấp câu lạc bộ trong mùa giải vừa qua vào kỳ EURO năm nay.

Hậu vệ cánh: Denzel Dumfries (Hà Lan) - Robin Gosens (ĐT Đức)

Dumfries chắc chắn là một trong những phát hiện thú vị tại EURO 2020. Trong hệ thống 3-5-2 của Hà Lan, Dumfries đã đóng góp cả trong tấn công lẫn phòng thủ nhờ sở hữu tốc độ, sức mạnh và thể lực dồi dào. Ngôi sao của PSV góp dấu giày vào cả 3 bàn trong trận thắng 3-2 trước Ukraine và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước ĐT Áo.

Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo - ảnh 2

Dumfries

ĐT Đức đã vượt qua vòng bảng EURO 2020 và Gosens là cái tên thi đấu nổi bật nhất. Việc chuyển sang sơ đồ 3-4-3 của HLV Joachim Loew đã phát huy hết khả năng của cầu thủ 26 tuổi. Ngôi sao đang khoác áo Atalanta thực sự bước ra thế giới khi ghi 1 bàn, 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha.

Tiền vệ: Georginio Wijnaldum (Hà Lan) - Manuel Locatelli (Italia) - Kevin De Bruyne (ĐT Bỉ)

Liverpool có lẽ đang tiếc nuối (dù không thể làm gì) khi cho phép Wijnaldum ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Bên cạnh vai trò thủ lĩnh, cầu thủ 30 tuổi còn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Hà Lan đến lúc này với 3 pha lập công.

Locatelli đang tỏa sáng rực rỡ ở hàng tiền vệ của Italia. Cầu thủ 23 tuổi đã lập một cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ. Ngôi sao đang khoác áo Sassuolo đã chứng minh lý do tại sao rất nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu muốn có anh ấy trong mùa hè này.

Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo - ảnh 3

Locatelli

De Bruyne đã vắng mặt ở trận mở màn ĐT Bỉ gặp Nga vì chấn thương. Ngay khi trở lại, ngôi sao của Man City đã lập tức chứng minh vai trò với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận gặp Đan Mạch. Ở lượt cuối, cầu thủ 29 tuổi tiếp tục ghi dấu giày với kiến tạo để Lukaku ấn định chiến thắng 2-0 trước Phần Lan.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - Romelu Lukaku (Bỉ) - Patrik Schick (CH Séc)

Ronaldo chắc chắn là ngôi sao sáng nhất tại EURO 2020 cho đến thời điểm này. Siêu sao 36 tuổi đã ghi 2 bàn vào lưới Hungary, 1 bàn và 1 kiến tạo ở trận gặp ĐT Đức trước khi lập cú đúp vào lưới ĐT Pháp. Với 5 pha lập công, chân sút của Juventus hiện đang dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới EURO 2020.

Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo - ảnh 4

Ronaldo

Sau một mùa giải ấn tượng cùng Inter, Lukaku tiếp tục duy trì phong độ của mình tại EURO 2020. Cầu thủ 28 tuổi đã có cho mình 3 pha lập công, chỉ kém mỗi Ronaldo. Ở vòng 1/8, ĐT Bỉ sẽ chạm trán Bồ Đào Nha và đó có thể xem là trận đấu quyết định đến cuộc đua Vua phá lưới giữa 2 ngôi sao này.

Cả 3 bàn của CH Séc tại EURO 2020 đều được ghi bởi Schick. Trong đó, tiền đạo của Bayer Leverkusen khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình với cú lốp bóng đáng kinh ngạc từ khoảng cách 50m vào lưới Scotland. Đó là một pha lập công tuyệt đẹp và là bàn thắng ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử EURO.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng EURO 2020:

Đội hình hay nhất vòng bảng EURO 2020: Ronaldo gây ấn tượng nhất với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo - ảnh 5

Xem thêm: Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2020: Anh vs Đức đại chiến, Ronaldo đụng độ dàn sao tuyển Bỉ

Theo tcdulichtphcm