Đồng Nai: Lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phong toả sân Golf Long Thành

22:49 | 01/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định thành lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên toàn tỉnh từ 0h ngày 2/6. Những chốt kiểm soát này hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, chiều 1/6, đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy đi qua địa bàn tỉnh. Đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập 12 chốt kiểm soát cấp huyện, bắt đầu triển khai thực hiện từ 0 giờ ngày 2/6/2021. 

Các chốt bắt đầu triển khai thực hiện kể từ 0 giờ ngày 02/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 20 chốt kiểm soát sẽ hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát, kiểm tra y tế chặt chẽ đối với 100% người và phương tiện di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Đồng Nai, nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong chiều cùng ngày, UBND thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai họp khẩn với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về ca nghi mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Long Thành.

Theo đó, ca nghi nhiễm được xác định là ông V.V.H. (SN 1978, là đầu bếp của Công ty golf Long Thành, nơi ở tại phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM). Theo điều tra dịch tễ, ông H. là F1 và sống cùng nhà với BN7089 (BN7089 làm việc cùng P.L.D. tại Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS. P.L.D., là hội viên hội thánh truyền giáo Phục Hưng).

Đồng Nai: Lập 20 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, phong toả sân Golf Long Thành - ảnh 1Đồng Nai lập 20 chốt kiểm soát dịch trên toàn địa bàn

Từ 17/5 đến 25/5, ông H. đi làm bằng phương tiện đưa rước của công ty, loại xe 16 chỗ, BKS: 60B-04609, do tài xế Huỳnh Hoài Hận điều khiển. Ngày 25 đến 27/5, ông H. ở lại nhà tập thể của Công ty golf Long Thành.

Ngày 28/5, ông H. về lại nhà bằng phương tiện cá nhân và trở lại công ty vào sáng 29/5 để làm việc và về lại nhà vào chiều cùng ngày. Ngày 30/5, nghe tin cháu là BN7089 dương tính với SARS-CoV-2, ông H. đã đến khai báo y tế tại trạm y tế Bình Thọ, TP Thủ Đức và được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly. 

Ngày 27/5, D. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đến 31/5, ông H. cũng dương tính với SARS-CoV-2. chức năng đã điều tra được 108 người thuộc diện F2. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù bệnh nhân hiện đang điều trị tại TP.HCM nhưng hầu hết các mối liên hệ và sinh hoạt tại sân golf Long Thành. Thời điểm lây nhiễm cao khoảng từ ngày 25 - 29/5.

"Để đề phòng dịch bệnh lây lan, cần phải xác định tất cả 52 trường hợp F1 đều có thể trở thành F0. Do đó, những F1 và F2 có nguy cơ cao của TP Biên Hòa phải đưa vào cách ly tập trung, khử trùng nơi ở…, cách ly F2 nguy cơ thấp, F3 tại nhà.

Sau khi có kết quả xét nghiệm của các F1, F2 nguy cơ cao, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có thông báo để người dân được biết. Đồng thời, TP Biên Hòa cần khẩn trương phong tỏa trong khu vực sân Golf để phòng, chống dịch COVID-19”, ông Bình nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho hay, phường Phước Tân sẽ thực hiện ngay việc phong tỏa sân golf Long Thành. Công ty golf Long Thành cung cấp danh sách khách đến chơi Golf và nhân viên làm việc từ ngày 17/5 để địa phương tiến hành các nhiệm vụ liên quan.

 

Huy Hùng

Xem thêm: Hơn trăm học sinh trở thành F1 bởi giáo viên của trường mắc COVID-19