Đột kích kho hàng rộng 500 m2, thu giữ lô túi xách nhái thương hiệu xa xỉ trị giá hơn 6 tỷ đồng

11:11 | 18/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đột kích kho hàng rộng hơn 500m2 tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 - 30.000 túi xách nhái và các sản phẩm của thương hiệu xa xỉ như Hermès, LV, Chanel...
Ngày 17/3, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết đơn vị vừa chỉ đạo tổ công tác thuộc Tổng cục phối hợp với Cục QLTT Nam Định, Công an tỉnh Nam Định kiểm tra kho tàng trữ hàng giả hàng nhái quy mô lớn tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục QLTT, cho biết lực lượng trinh sát đã nằm vùng nhiều tháng qua để nắm bắt thông tin về kho hàng này.
 
Kho hàng rộng hơn 500 m2, chứa tới 20.000 - 30.000 sản phẩm vi phạm chủ yếu là túi xách nhái nhãn hiệu xa xỉ như Hermès, LV, Chanel.
 
Vụ bắt giữ kho hàng túi nhái thương hiệu xa xỉ ở Nam Định
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng

Lực lượng chức năng phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng hóa vi phạm tại kho hàng này. Lô hàng vi phạm ước trị giá khoảng 6 tỉ đồng. Theo Tổng cục QLTT, toàn bộ hàng hóa này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cũng theo ông Minh, kho hàng tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản chỉ là nơi chứa hàng, không phải nơi sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không có mặt. Ngoài túi xách giả, trong kho còn có một số sản phẩm khác như cao bôi giảm mỡ, đồng hồ, vòng đeo tay…
 
Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa. Hàng chục tài khoản với các tên gọi khác nhau như The Queen Shop; Trang Anna (The Queen); Dung Vũ (Boss The Queen); The Queen - Chuyên túi VIP; Dương Vũ Xuân; The Queen - Đại Dương - Sỉ lẻ túi xách; Kho Túi xách - Hàng Quảng châu… được thay nhau sử dụng quảng bá sản phẩm nhằm tránh né sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.
 
Vụ bắt giữ kho hàng túi nhái thương hiệu xa xỉ ở Nam Định
Túi xách nhái các thương hiệu xa xỉ

Tinh vi hơn, nhóm này còn quảng bá có hàng tại khu vực Hà Nội để giới thiệu sản phẩm nhưng không có bất cứ sản phẩm nào. Đây là chiêu trò các đối tượng dùng để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Toàn bộ hàng hóa được chứa trữ tại kho hàng tại địa chỉ thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
 
Ông Lê Ngọc An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đánh giá, đây là vụ thu giữ hàng giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Cục Quản lý thị trường đã huy động tất cả số cán bộ (khoảng 60 người), phối hợp lực lượng của Tổng cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ suốt từ sáng đến tối 17/3.
 
Hiện tại, lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số hàng giả để mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
 
 
Hà Ly
 

ĐỌC NHIỀU