Dow Jones mất 300 điểm khi căng thẳng thương mại lại bùng lên
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 22/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 334 điểm, tương đương 0,71%, xuống còn 46.590 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,53%, chốt phiên ở mức 6.699 điểm. Chỉ số thiê về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,93%, kết thúc với 22.740 điểm. Tại mức thấp nhất trong phiên, Dow Jones từng giảm hơn 400 điểm, tương đương khoảng 1%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt đi xuống 1,2% và 1,9%.

Thị trường chứng khoán chịu áp lực sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận Nhà Trắng đang cân nhắc việc hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm phần mềm của Mỹ. Gần hai tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp dụng các hạn chế xuất khẩu vào ngày 1/11 đối với "bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng".
Trước đó, thị trường chứng khoán đã giảm điểm nhẹ, khi cổ phiếu Texas Instruments giảm 5,6%. Công ty sản xuất chất bán dẫn này công bố lợi nhuận thấp hơn dự kiến đồng thời đưa ra dự báo kết quả quý IV không mấy khả quan.
Texas Instruments cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành bán dẫn. Cổ phiếu của On Semiconductor giảm gần 6%, và Advanced Micro Devices (AMD) giảm hơn 3%. Micron Technology, cũng như VanEck Semiconductor ETF (SMH), đi xuống khoảng 2%.
Cổ phiếu Netflix cũng kìm hãm thị trường. Nền tảng phát trực tuyến này đã giảm 10% sau khi báo cáo lợi nhuận không đạt ước tính do tranh chấp với cơ quan thuế Brazil. Intuitive Surgical là một điểm sáng trong phiên 22/10, với cổ phiếu tăng gần 14% nhờ lợi nhuận và doanh thu mạnh mẽ.

Các nhà đầu tư hiện đang mong đợi một số báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán. Tesla vừa công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường đóng cửa, với doanh thu quý III tăng trưởng 12%, trong khi lợi nhuận không đạt kỳ vọng do chi phí tài sản cố định (CAPEX) vọt tăng. Trước đó, Tesla từng ghi nhận hai quý liên tiếp với doanh thu sụt giảm.
Theo FactSet, hiện tại, hơn 3/4 số công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh cho đến nay đều vượt kỳ vọng.
“Giữa những báo cáo cho thấy kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp Mỹ tốt hơn nhiều so với dự kiến, vẫn còn một số lo ngại về triển vọng từ ban lãnh doanh nghiệp đạo khi mùa báo cáo mở rộng sang nhiều cổ phiếu và lĩnh vực hơn”, ông Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie Group, nhận định.
“Một số báo cáo nổi bật được công bố qua đêm (ví dụ: Netflix, Texas Instruments) có giọng điệu bi quan”, ông tiếp tục.