Dự kiến thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài đến tháng 6/2021

19:58 | 20/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo kế hoạch, thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn 4 tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) sẽ triển khai quyết liệt từ nay đến tháng 6/2021.
Sáng 17-12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành cuộc họp với các bên liên quan trong việc tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.
 
Trung tá Phan Thắng - phó chỉ huy kiêm tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết hiện nay khu vực sạt lở ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đang có mưa lớn, gần như không thể thực hiện công tác tìm kiếm.
 
Dự kiến thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài đến tháng 6/2021 - ảnh 1
Khu vực tìm kiếm 11 người mất tích ở Rào Trăng 3
 
Dự báo từ nay đến hết năm 2020, thời tiết ở khu vực này còn có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh, cộng thêm các mạch nước ngầm đang no nước nên nước sông dâng cao, gây khó khăn trong việc triển khai tìm kiếm.
 
Ông Thắng nhận định việc tìm kiếm sẽ chỉ có thể diễn ra khi con đập ngăn nước phía thượng nguồn của thủy điện Rào Trăng 3 được xây xong. Tuy nhiên vướng mắc hiện nay là toàn bộ công trình thủy điện đang bị tạm ngưng xây dựng.
 
"Do lượng nước đổ về lòng sông Rào Trăng rất lớn nên không con đập tạm nào có thể chịu được. Vậy nên cần thiết phải xây xong con đập ngăn nước này thì mới có thể tiếp tục tìm kiếm", ông Thắng nói.
 
Hiện Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 đang cùng Sở Công thương khảo sát, đánh giá, hoàn thiện báo cáo gửi Cục Điện lực và năng lượng tái tạo - Bộ Công thương để xin ý kiến về việc xây dựng con đập phục vụ công tác cứu hộ.
 
Theo kế hoạch, sau khi con đập ngăn nước được xây xong, các lực lượng sẽ gấp rút triển khai tìm kiếm giai đoạn 4 dưới lòng sông Rào Trăng, từ khu vực sạt lở kéo dài đến ngã ba Tam Dần (dài 2,5km).
 
Việc tìm kiếm 11 người còn mất tích dự kiến sẽ triển khai vào tháng 3-2021 khi thời tiết thuận lợi hơn.
 
Ông Phan Thanh Hùng - chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế - đề xuất phía quân đội đưa thêm nội dung rà phá bom mìn ở khu vực lòng sông Rào Trăng. Nguyên do khu vực này trước kia là chiến khu kháng chiến nên rất có khả năng còn sót lại vật liệu nổ, gây nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm.
 
Dự kiến thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài đến tháng 6/2021 - ảnh 2
 
"Tôi cũng đề xuất thêm việc cắm biển báo và hạn chế người không có phận sự lên khu vực đường 71 dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3 vì khu vực này rất nguy hiểm, còn xảy ra sạt lở", ông Hùng nói.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Phương - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết việc tìm kiếm 11 người còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất khi thời tiết cho phép.
 
Ông Phương cũng chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu tách việc xây dựng hạng mục đập ngăn ra khỏi toàn bộ dự án thủy điện để xin giấy phép nhằm trước mắt phục vụ việc tìm kiếm.
"Tỉnh sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục triển khai tìm kiếm 11 người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, sớm đưa họ trở về với gia đình, người thân", ông Phương nói.
 
Trước đó các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành xây đập ngăn nước, nắn dòng sông Rào Trăng để tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở ở đây hôm 12-10. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 1 thi thể của công nhân bị vùi lấp.
 
Theo Tuổi trẻ